Án tù chung thân cho hai nữ vận chuyển ma túy

(SGGPO).- Biết gói đồ mình được giao là ma túy nhưng vì tiền công cao, Đinh Thị Mai Thuy (23 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) vẫn vận chuyển. Cả hai đã phải nhận lãnh mức án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Án tù chung thân cho hai nữ vận chuyển ma túy

(SGGPO).- Biết gói đồ mình được giao là ma túy nhưng vì tiền công cao, Đinh Thị Mai Thuy (23 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) vẫn vận chuyển. Cả hai đã phải nhận lãnh mức án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Hai nữ cửu vạn vận chuyển ma túy Nguyễn Thị Thanh (trái) và Đinh Thị Mai Thuy lãnh án tù chung thân

Năm 2011, Đinh Thị Mai Thuy sang Campuchia, quen biết và chung sống như vợ chồng với một người đàn ông quốc tịch Angola. Trong thời gian ở đây, Thuy quen biết một người tên Smitking (không rõ lai lịch). Đến năm 2012, Thuy được Smitking thuê vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Campuchia với giá 350 USD. Do sợ bị bắt, Thuy không dám trực tiếp chuyển ma túy mà thuê lại Thanh làm việc này với giá 250 USD.

Sáng 27-10-2012, Thanh đến Bến xe miền Đông gặp một người phụ nữ tên Phước (không rõ lai lịch) nhận một túi hàng, sau đó, đến trạm xe khách Sapaco trên đường Phạm Ngũ Lão quận 1 định mua vé đi Phnôm Pênh (Campuchia). Tại đây, Thanh bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM bắt giữ. Khám xét hành lý của Thanh, lực lượng công an phát hiện 3 gói chất bột màu trắng được giấu trong vách thành ba lô và đáy túi xách tay. Kết quả giám định cho thấy 3 gói chất bột màu trắng này là chế phẩm heroin, có trọng lượng 2.989,91 gram.

Tháng 9-2013, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh mức án tử hình, Đinh Thị Mai Thuy mức án tù chung thân (do bị cáo Thuy có hai con nhỏ sinh năm 2012 và năm 2013) cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Hai bị cáo cùng kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 1-2014, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM quyết định hủy bản án sơ thẩm, đưa về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì cho rằng cấp sơ thẩm chưa giám định chính xác hàm lượng ma túy trong chế phẩm heroin thu giữ được.

Trong cáo trạng mới, Viện KSND TPHCM nhận định: Các bị can Đinh Thị Mai Thuy, Nguyễn Thị Thanh bị khởi tố điều tra, truy tố và xét xử về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" với trọng lượng 2.989,91 gram chế phẩm heroin không thuộc trường hợp quy định phải giám định lại để tách hàm lượng heroin trong chế phẩm như Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM nhận định trong bản án phúc thẩm. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM nhận thấy không cần phải giám định hàm lượng chất ma túy đã thu giữ của các bị can Đinh Thị Mai Thuy, Nguyễn Thị Thanh là có căn cứ.

Ngày 27-8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai vụ án. Tuy hành vi của các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng, nhưng xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, con còn nhỏ... nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Đinh Thị Mai Thuy, Nguyễn Thị Thanh mức án tù chung thân cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục