Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải chủ động, quyết liệt xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm

(SGGP). – Chiều 8-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc làm việc với với lãnh đạo Viện KSND tối cao để nghe báo cáo một số kết quả công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2014 của ngành kiểm sát nhân dân.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải chủ động, quyết liệt xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm

(SGGP). – Chiều 8-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc làm việc với với lãnh đạo Viện KSND tối cao để nghe báo cáo một số kết quả công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2014 của ngành kiểm sát nhân dân.

Báo cáo trước Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, ngành kiểm sát đã tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tích cực triển khai thi hành Hiến pháp mới; triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, TAND tối cao tập trung chỉ đạo, khẩn trương kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Điển hình là các vụ án: Dương Chí Dũng, Vũ Quốc Hảo, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Việt Hùng, Nguyễn Đức Kiên... qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu ngành Kiểm sát.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu ngành Kiểm sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận, trong tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có diễn biến phức tạp, hoạt động của ngành kiểm sát đã có những chuyển biến tích cực, có hiệu quả trong thực hiện chức năng công tố và kiểm sát điều tra; một số chỉ tiêu đạt cao; hạn chế được oan sai. Song tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2014 còn những diễn biến hết sức phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng, có loại giảm số lượng nhưng lại tăng về mức độ nghiêm trọng và quy mô. Nguyên nhân của tình trạng đó là do mặt trái của sự phát triển kinh tế; năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm còn hạn chế; cơ chế chính sách, pháp luật còn bất cập... Vấn đề án tham nhũng, kinh tế, lợi dụng chức quyền là hết sức nghiêm trọng, bởi nó ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và nói rộng hơn là “vận mệnh” quốc gia.

Chủ tịch nước yêu cầu, trong vai trò của mình, ngành kiểm sát phải thực sự chủ động, quyết liệt trong việc xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng kéo dài, đặc biệt nghiêm trọng; không thể có chuyện nể nang, bao che trong quá trình điều tra, xét xử. Với những vụ án oan sai, Chủ tịch nước cho rằng, ngành kiểm sát cần nỗ lực hơn trong việc phát hiện và điều tra minh oan cho người oan sai, coi đó là trách nhiệm chính trị...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành kiểm sát cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong ngành; rà soát và tiếp tục thực hiện tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, công tác cải cách tư pháp, công tác phòng chống tội phạm, tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao chất lượng tranh tụng; tăng cường năng lực điều tra, chú trọng xử lý thông tin tố giác tội phạm từ nhân dân; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục