Tử hình kẻ giết người để chiếm đoạt nữ trang

Tử hình kẻ giết người để chiếm đoạt nữ trang

(SGGPO).- Kẹt tiền, Danh Bé Hai (39 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị L.K.T. (48 tuổi, quê tỉnh Cà Mau). Trong lúc trò chuyện, Hai tháo sợi dây chuyền trên cổ chị T. Bị mắng, Hai bóp cổ chị T. đến chết rồi lấy nữ trang của chị.

Tử hình kẻ giết người để chiếm đoạt nữ trang ảnh 1

Không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, Danh Bé Hai (áo đen) không thoát án tử

Tháng 3-2012, Danh Bé Hai từ tỉnh Kiên Giang đến huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ở trọ để làm phụ hồ. Trong thời gian ở đây, Hai quen biết với chị L.T.K. cũng đang tạm trú tại huyện Bến Cát. Tháng 1-2013, Hai về quê ở tỉnh Kiên Giang. Một tháng sau, Hai quay lại tỉnh Bình Duơng, gặp thầu xây dựng để lấy tiền công phụ hồ nhưng không được. Đang kẹt tiền, Hai nhớ ra chị T. có nhiều nữ trang đeo trên người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số nữ trang này của chị T.

Chiều 28-2-2013, Hai điện thoại hẹn gặp chị T. tại bãi đất trống thuộc khu dân cư xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tối cùng ngày, khi cả hai đang ngồi trò chuyện với nhau, Hai tay trái ôm chị T. còn tay phải tháo sợi dây chuyền trên cổ chị T. Bị chị T. tháo tay và mắng chửi, Hai tức giận đẩy chị T. ngã xuống đập đầu vào thành hố ga làm bằng bê tông. Sau đó, Hai ngồi lên bụng chị T., dùng tay trái bóp cổ, tay phải lấy áo mưa trong túi xách chị T. đè lên mũi và miệng của chị.

Đến khi chị T. bất động, Hai lục lấy của chị T. một sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn, hai bông tai, 100.000 đồng, một điện thoại di động. Chiếm đoạt tài sản xong, Hai đẩy chị T. xuống hố ga, lấy áo mưa và cỏ che lại rồi bỏ về quê ở tỉnh Kiên Giang.

Không thấy chị gái trở về phòng trọ, em gái chị T. trình báo công an. Ngày 26-3-2013, một công nhân kiểm định công trình công cộng khu dân cư Thới Hòa đi kiểm tra công trình phát hiện xác chị T. trong hố ga. Ngày 1-6-2013, Hai bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp.

Ngày 10-1-2014, tại KCN Mỹ Phước 1 tại huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử lưu động, tuyên phạt Danh Bé Hai mức án tử hình về tội “Giết người” vại năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau phiên xử, bị cáo Hai làm đơn kháng cáo xin được giảm hình phạt.

Ngày 24-3-2014, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ án. Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mất hết nhân tính, cần phải loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Từ đó, hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản” đối với  Danh Bé Hai.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục