Xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

Tin Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, vào ngày 14-4, phiên tòa sơ thẩm vụ án gây chấn động dư luận xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ được đưa ra xét xử công khai.

(SGGP).- Tin Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, vào ngày 14-4, phiên tòa sơ thẩm vụ án gây chấn động dư luận xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ được đưa ra xét xử công khai.

Hội đồng xét xử trong phiên tòa này sẽ do thẩm phán Lê Thị Hợp làm chủ tọa phiên tòa. Hai bị cáo phải ra trước vành móng ngựa trong phiên tòa này gồm có: bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (nguyên bác sỹ bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về hai tội danh là “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và bị cáo Đào Quang Khánh (nhân viên bảo vệ tại thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”.

Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết, đây là một vụ án được sự quan tâm rất lớn của dư luận nên mọi công việc chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ án này phải rất kỹ lưỡng. Đến thời điểm này, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đại diện bị hại đã mời luật sư Vũ Gia Trường và Phạm Hương Giang tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa. Còn bị cáo Tường mời luật sư Chu Thị Trang Vân, bị cáo Khánh mời 2 luật sư bào chữa là Nguyễn Anh Thơm và Tạ Anh Tuấn.

NGUYỄN QUỐC

- Kết thúc điều tra vụ án bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường

Tin cùng chuyên mục