Bênh vợ đâm chết người, lãnh 17 năm tù

(SGGPO).- Trong lúc "nói chuyện phải quấy", vợ của Lê Quang Hậu (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và vợ của Đoàn Đức Anh Quân cự cãi, xô xát . Lập tức, Hậu và Quân rút hung khí tham chiến. Hậu quả là Quân bị Hậu đâm chết.
Bênh vợ đâm chết người, lãnh 17 năm tù

(SGGPO).- Trong lúc "nói chuyện phải quấy", vợ của Lê Quang Hậu (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và vợ của Đoàn Đức Anh Quân cự cãi, xô xát . Lập tức, Hậu và Quân rút hung khí tham chiến. Hậu quả là Quân bị Hậu đâm chết.

Bênh vợ đâm chết người, lãnh 17 năm tù ảnh 1

Lê Quang Hậu sau phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, trước đây, Hậu và M.T.U. (người chung sống như vợ chồng với Hậu) có bán ma túy cho vợ chồng Đoàn Đức Anh Quân, N.T.T.T (sống chung, không đăng ký kết hôn) sử dụng nên hai bên quen biết. Sau đó, cả bốn người gặp lại nhau khi cùng đến Trung tâm tham vấn cộng đồng nghiên cứu HIV (quận Bình Thạnh TPHCM) để uống thuốc Methadone miễn phí.

Vào ngày 9-8-2013, Hậu và U. nghe một số người cho biết Quân, T. nói là vợ chồng Hậu bán ma túy, đồng thời là cơ sở của công an nên sẽ chỉ cho công an bắt những người mua bán ma túy. Tức giận vì những lời trên, sáng 11-8-2013 vợ chồng Hậu hẹn vợ chồng Quân ra quán cà phê đối diện Trung tâm tham vấn cộng đồng nghiên cứu HIV để nói chuyện cho rõ ràng.

Tại đây, U. và T. từ đấu khẩu chuyển sang đánh nhau bằng tay không. Thấy vậy, Hậu và Quân cũng xông vào giúp vợ tấn công đối phương. Quân lấy tuốc-nơ-vít đâm Hậu nhưng không trúng. Lập tức, Hậu rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm Quân rồi cùng U. tẩu thoát.

Bị mất nhiều máu, Quân chết trên đường được đưa đi cấp cứu. Ngày hôm sau, Hậu ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19-3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án. Nhận định hành vi của bị cáo Hậu mang tính côn đồ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù về tội "Giết người".

 ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục