Khởi tố các đối tượng hủy hoại rừng

(SGGPO).- Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm: Cao Anh Hà (SN 1981), Hà Văn Ấn (SN 1960) và Hà Thị Duyên (SN 1985), đều trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút về hành vi hủy hoại rừng.

(SGGPO).- Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm: Cao Anh Hà (SN 1981), Hà Văn Ấn (SN 1960) và Hà Thị Duyên (SN 1985), đều trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút về hành vi hủy hoại rừng.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 3 năm 2011, Cao Anh Hà cùng với bố vợ là Hà Văn Ấn mua của một đối tượng tên Phuôn (hiện đã bỏ trốn) một mảnh đất diện tích 6ha tại tiểu khu 826 thuộc địa bàn xã Ea Pô với giá 110 triệu đồng. Trong đó, 2,8ha là đất đã canh tác do Phuôn phá rừng mà có, còn lại 3,2ha là đất rừng chồi.

Sau khi mua xong, đến tháng 4 năm 2011, vợ chồng Cao Anh Hà và Hà Thị Duyên cùng bố vợ là Hà Văn Ấn dùng dao và bình xịt thuốc đến phát dọn trên 3,2ha hiện tích đất rừng để chia nhau canh tác. Quá trình kiểm tra diện tích đất rừng trên địa bàn, cuối năm 2013 lực lượng kiểm lâm và Công an huyện đã phát hiện, điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nói trên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đang củng cố hồ sơ để làm rõ các đối tượng liên quan.

                                                                     Quỳnh Chi

Tin cùng chuyên mục