Đề nghị truy tố 4 bị can tiếp tay buôn lậu

Ngày 21-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Vũ Mạnh Dũng (57 tuổi, ngụ quận 7), Lê Công Hớn (47 tuổi, ngụ quận 10), Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, ngụ quận 11), Đỗ Thị Diệu Lợi (28 tuổi, ngụ quận 4) cùng về tội “Buôn lậu”.

(SGGP).- Ngày 21-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Vũ Mạnh Dũng (57 tuổi, ngụ quận 7), Lê Công Hớn (47 tuổi, ngụ quận 10), Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, ngụ quận 11), Đỗ Thị Diệu Lợi (28 tuổi, ngụ quận 4) cùng về tội “Buôn lậu”.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Sinh (39 tuổi, Việt kiều Mỹ) cấu kết cùng Đoàn Đức Thắng (50 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) nhập lậu 16 container phụ tùng xe đầu kéo đã qua sử dụng - thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu - về Việt Nam tiêu thụ với tổng giá trị hơn 7,3 tỷ đồng. Do Sinh đã xuất cảnh sang Mỹ từ tháng 7-2012 và Thắng đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM ra quyết định truy nã đối với Sinh, Thắng.

Được thuê làm giám đốc của Công ty TNHH MTV An Khang Lạc, Công ty TNHH Nông ngư cơ Thắng Lợi, Công ty TNHH DV-XNK KAL (đều do Sinh thành lập), Vũ Mạnh Dũng biết rõ hành vi buôn lậu của Sinh và Thắng nhưng vẫn tiếp tay, giúp sức. Lê Công Hớn tham gia vụ án với vai trò đồng phạm qua việc làm dịch vụ giao nhận, nhập lậu 4 container phụ tùng xe đầu kéo đã qua sử dụng tại cảng VICT (quận 7) và cảng Cát Lái (quận 2). Được Sinh thuê, Nguyễn Văn Bình tổ chức đánh tháo 6 container hàng nhập lậu của Công ty Nông ngư cơ Thắng Lợi ra khỏi cảng ICD Phước Long I (quận 9) bằng Phiếu giao nhận container có dấu công chức hải quan giám sát giả mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Đỗ Thị Diệu Lợi đã ký giả bên bán trên chứng từ nhập khẩu để hoàn tất thủ tục khai báo hải quan gian dối đối với 2 container hàng đứng tên Công ty KAL tại cảng Cát Lái.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục