Bị đề nghị truy tố vì tiêu thụ xe gian

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Tiến An (41 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

(SGGP).- Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Tiến An (41 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

 Vì tình cảm bạn bè, Nguyễn Tiến An giúp sức cho Phan Thế Hùng mua lại hai ô tô hiệu Honda Accord và Toyota Vios dù biết những xe này bị người khác lừa đảo chiếm đoạt bằng thủ đoạn thuê xe rồi bỏ trốn. Với hành vi giúp Hùng bán những xe có nguồn gốc phạm tội, An được hưởng lợi 25 triệu đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 4-2014, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hùng mức án 7 năm 6 tháng tù về hai tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục