Lãnh án tù chung thân vì giải quyết mâu thuẫn bằng dao

(SGGPO).- Bị vô cớ chém gây thương tích, sau đó lại nhiều lần bị hăm dọa "xử lý", Nguyễn Thế Sơn (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp TPHCM)  đã dùng dao đâm đối phương tử vong. Nhận định hành vi của Sơn đặc biệt nguy hiểm, tòa án cấp phúc thẩm đã tăng án đối với Sơn từ 20 năm tù lên tù chung thân.
Lãnh án tù chung thân vì giải quyết mâu thuẫn bằng dao

(SGGPO).- Bị vô cớ chém gây thương tích, sau đó lại nhiều lần bị hăm dọa "xử lý", Nguyễn Thế Sơn (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp TPHCM)  đã dùng dao đâm đối phương tử vong. Nhận định hành vi của Sơn đặc biệt nguy hiểm, tòa án cấp phúc thẩm đã tăng án đối với Sơn từ 20 năm tù lên tù chung thân.

Theo bản án sơ thẩm, Sơn bị Đ.K.H. (20 tuổi, tự Nhóc ác) vô cớ chém gây thương tích 2% vĩnh viễn. Sau đó, Sơn gửi đơn tố cáo đến công an địa phương yêu cầu có biện pháp xử lý đối với H. Cơ quan công an đã mời H. lên làm việc, nhắc nhở, mặc dù vậy H. vẫn nhiều lần hăm dọa sẽ "xử lý" Sơn.

Tối 4-8-2013, Sơn cùng nhóm bạn ngồi uống nước gần nhà. Nhìn thấy H. chạy xe máy ngang qua. Sơn kể lại chuyện bị H. chém và dọa cho bạn nghe. Sau đó, cả nhóm của Sơn chạy xe gắn máy đến phòng trọ của H. để "nói chuyện". Tại đây, Sơn dùng dao đâm H. khiến H. tử vong.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thế Sơn mức án 20 năm tù về tội "Giết người". Sau đó, Viện trưởng Viện KSND TPHCM có văn bản kháng nghị, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tăng án đối với Sơn.

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, Nguyễn Thế Sơn bị tăng án lên tù chung thân.

Ngày 24-10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận định hành vi của bị cáo Sơn đặc biệt nguy hiểm, quyết tâm phạm tội đến cùng, bỏ mặc hậu quả xảy ra nên hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị, tuyên bị cáo Sơn phạm tội "Giết người", tăng hình phạt đối với bị cáo từ 20 năm tù lên tù chung thân.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục