Phạt tù giám đốc doanh nghiệp phá rừng

(SGGP).- Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Hữu Hiển (58 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Hiển) 7 năm tù và Chu Văn Lam (27 tuổi, nguyên Phó ban Quản lý dự án quản lý bảo vệ rừng Công ty Kiến Trúc Mới) 4 năm tù giam về tội hủy hoại rừng.

(SGGP).- Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Hữu Hiển (58 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Hiển) 7 năm tù và Chu Văn Lam (27 tuổi, nguyên Phó ban Quản lý dự án quản lý bảo vệ rừng Công ty Kiến Trúc Mới) 4 năm tù giam về tội hủy hoại rừng.

Công ty Kiến Trúc Mới (trụ sở tại TPHCM) được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê 1.678ha đất rừng tại tiểu khu 1534 và 1528, thuộc địa phận xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức), trong đó có 576ha được phép chuyển đổi sang trồng cây cao su. Dù chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phê duyệt, nhưng năm 2008, Công ty Kiến Trúc Mới đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Vinh Hiển (trụ sở tại huyện Bù Đăng, Bình Phước) khai hoang rừng trái phép.

Chu Văn Lam và Hồ Hữu Hiển đã thuê người khai hoang trái phép khoảng 70ha (trong đó có 38ha thuộc diện tích rừng sản xuất phải khoanh nuôi bảo vệ, cấm khai thác), gây thiệt hại 8,9 tỷ đồng.

CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục