Đề nghị khởi tố các vụ trộm cắp điện sản lượng lớn

(SGGP).- Ngày 14-10, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCM) Phạm Quốc Bảo đã gửi đến Quốc hội các kiến nghị như: đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét chấp nhận cho tăng thời gian bảo trì, thay thế của điện kế 1 pha và TU, TI từ 5 năm lên 8 năm; điện kế 3 pha từ 2 năm lên 4 năm. Việc tăng thời gian đối với chu kỳ kiểm định thiết bị đo đếm này sẽ tiết kiệm được hơn 40 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời góp phần tác động mạnh đến chi phí giá thành điện hiện nay.

Liên quan đến việc EVN HCM kiến nghị về việc phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn xử lý hành vi trộm cắp điện trên địa bàn, mặc dù Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Công thương đã có văn bản phúc đáp gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, nhưng vẫn chưa cụ thể, khiến việc xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, EVN HCMC cho biết, diễn biến trộm cắp điện vẫn đang gia tăng và ngày càng phức tạp, quy mô. Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn TPHCM xảy ra trên 500 vụ trộm cắp điện với sản lượng điện lên tới trên 5 triệu kWh, số tiền xử phạt hơn 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc Luật Điện lực quy định, đối với hành vi trộm cắp từ 20.000 kWh trở lên sẽ bị xem xét chuyển cơ quan chức năng khởi tố nhưng đến nay vẫn không thể thực hiện do các bộ, ngành liên quan thiếu hướng dẫn cụ thể.

LẠC PHONG

Tin cùng chuyên mục