Vụ làm mộ khống ở quận 8,TPHCM: Hoãn xử để triệu tập thêm nhân chứng đến tòa

(SGGPO).- Được giao đào bốc mộ thuộc khu vực phường 7 quận 8 TPHCM, Nguyễn Văn Thành (57 tuổi, chủ Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) đã cấu kết cùng nhiều người lập hồ sơ bốc mộ khống để chiếm đoạt tiền bồi thường và hỗ trợ.
Vụ làm mộ khống ở quận 8,TPHCM: Hoãn xử để triệu tập thêm nhân chứng đến tòa

(SGGPO).- Được giao đào bốc mộ thuộc khu vực phường 7 quận 8 TPHCM, Nguyễn Văn Thành (57 tuổi, chủ Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) đã cấu kết cùng nhiều người lập hồ sơ bốc mộ khống để chiếm đoạt tiền bồi thường và hỗ trợ.

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 ký hợp đồng giao Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ đào bốc mộ thuộc khu vực phường 7 quận 8, nằm trong dự án xây dựng 5 cụm đô thị phía Nam TPHCM - chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.
 
Lợi dụng sơ hở trong việc giám sát của nhân viên nhà nước, Nguyễn Văn Thành (chủ Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ) chỉ đạo Nguyễn Hoàng Thái (52 tuổi, nhân viên của Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ), Đỗ Văn Thanh (44 tuổi, nhân viên của Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ), Phan Thanh Vân (61 tuổi, nhân viên của Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ), Nguyễn Thế Dư (63 tuổi, ngụ tỉnh Long An, cháu của Thành) đứng tên lập phiếu đăng ký bốc mộ khống, tạo dựng bốc mộ giả, chụp ảnh giả, lập biên bản bốc mộ khống. Thông qua việc nhờ 52 người khác đứng tên, Nguyễn Văn Thành và đồng bọn lập 58 hồ sơ đăng ký bốc 299 ngôi mộ khống.

Tin tưởng số mộ cơ sở Công Vĩnh Thọ báo cáo đã bốc là thật, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 thanh toán cho cơ sở này tiền bồi thường hơn 7,7 tỷ đồng, hỗ trợ cho 474 người yêu cầu. Từ đó, Thành cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng; riêng Thành chiếm hưởng hơn 1 tỷ đồng.

Hành vi chiếm đoạt tiền thực hiện trót lọt là do sự thiếu trách nhiệm của Nguyễn Văn Sáu (48 tuổi, cán bộ địa chính UBND phường 7 quận 8), Phạm Văn Phước (39 tuổi, nhân viên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8), Hồ Ngọc Sơn (48 tuổi, nguyên nhân viên Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn), Đỗ Thanh Vân (56 tuổi, nhân viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận) - thành viên của tổ giám sát bốc mộ. Dù không khảo sát, kiểm tra, giám sát việc thi công đào bốc mộ và chuyển hài cốt ra khỏi khu quy hoạch nhưng các bị cáo này vẫn ký vào biên bản bốc mộ, làm cơ sở cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 thanh toán tiền bồi thường.

Với những hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hoàng Thái, Đỗ Văn Thanh, Phan Thanh Vân, Nguyễn Thế Dư cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Sáu, Phạm Văn Phước, Hồ Ngọc Sơn, Đỗ Thanh Vân cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 15-1, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Trong phần làm thủ tục phiên tòa, luật sư Nguyễn Minh Châu bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Phước trình bày hai vấn đề. Thứ nhất, bị cáo Phước khai nhận ký vào một số biên bản bốc mộ khống là làm theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Minh Sĩ - Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8. Việc này có một số nhân viên trong Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8, cần triệu tập những người này ra tòa để thẩm vấn làm rõ. Thứ hai, ông chỉ mới được bị cáo Phước nhờ bào chữa cách ngày đưa vụ án ra xét xử 4 ngày, chưa có thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ.

Do vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị của luật sư, tuyên hoãn xử để có thời gian triệu tập thêm một số nhân chứng đến tòa.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục