Đề xuất bổ sung tội danh Tổ chức và bảo kê hoạt động mại dâm

Ngày 20-8, Hội nghị giao ban về công tác phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2012 do Bộ LĐTB-XH tổ chức diễn ra tại TP Huế. Theo báo cáo, ước tính cả nước có 30.500 người bán dâm, trong đó số có hồ sơ quản lý là gần 14.000 người. Nhiều nhất tại TPHCM với 5.000 người, tiếp đến là Hà Nội 3.000 người, Hòa Bình 2.000 người…

(SGGP).- Ngày 20-8, Hội nghị giao ban về công tác phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2012 do Bộ LĐTB-XH tổ chức diễn ra tại TP Huế. Theo báo cáo, ước tính cả nước có 30.500 người bán dâm, trong đó số có hồ sơ quản lý là gần 14.000 người. Nhiều nhất tại TPHCM với 5.000 người, tiếp đến là Hà Nội 3.000 người, Hòa Bình 2.000 người…

Phương thức hoạt động mại dâm ngày một tinh vi khi xuất hiện một số đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam hùn vốn thành lập nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM để tổ chức hoạt động mại dâm.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH, cho rằng, cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các nghị định hướng dẫn thi hành theo hướng bổ sung biện pháp xử lý đối với mại dâm đồng giới và một số hành vi liên quan đến mại dâm như: kích dục, lưu trữ văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em trên mạng. Đề xuất bổ sung tội danh “Tổ chức hoạt động mại dâm”, “Bảo kê cho hoạt động mại dâm” vào Bộ luật Hình sự. Cần nghiên cứu xây dựng các chính sách, dịch vụ nhằm hỗ trợ người bán dâm trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, các dịch vụ hỗ trợ xã hội tại cộng đồng.

V.Thắng

Tin cùng chuyên mục