Đánh người vì bị đòi đãi nhậu: Hủy án sơ thẩm

Ngày 17-8, TAND TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Thanh Hồng (SN 1971, ngụ quận 2) về hành vi đánh người vì bị đòi đãi nhậu. Nhận thấy các kết quá giám định thương tật của người bị hại không phù hợp thực tế, hội đồng xét xử tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

(SGGPO).- Ngày 17-8, TAND TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Thanh Hồng (SN 1971, ngụ quận 2) về hành vi đánh người vì bị đòi đãi nhậu. Nhận thấy các kết quá giám định thương tật của người bị hại không phù hợp thực tế, hội đồng xét xử tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo lời khai nhận, khoảng 18 giờ ngày 28-3-2011, bị cáo Hồng ngồi nhậu cùng hai người bạn tại một quán trên đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái quận 2). Lúc này ông Võ Văn Lực (SN 1963, ngụ quận 2) đi ngang qua, đứng phía sau lưng bị cáo nói: “Đ.M, nãy giờ ngồi đây mà không rủ tao”, rồi dùng tay đánh vào vai phải của bị cáo. Lập tức bị cáo cầm ly thủy tinh đánh vào trán ông Lực làm ly vỡ rơi xuống sàn, mặt ông Lực rách da chảy máu.

Hoảng sợ, bị cáo bỏ chạy về nhà, còn ông Lực được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, ông Lực bị thương tật 26% vĩnh viễn.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND quận 2 tuyên phạt bị cáo Hồng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau phiên xử, cả bị cáo lẫn ông Lực đều làm đơn kháng cáo.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, từ lời khai của bị cáo, người bị hại, nhân chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ cho thấy kết quả giám định thương tích của ông Lực chưa chính xác, chưa phù hợp thực tế. Cụ thể, theo Giấy chứng thương của bệnh viện, biên bản do Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận 2 lập và đơn đề nghị khởi tố của ông Lực thì ông chỉ có 4 vết thương; thế nhưng kết luận giám định pháp y lại xác định ông Lực bị 8 vết thương.

Ngoài ra, kết luận giám định pháp y kết luận các thương tích của ông Lực là do bị tác động nhiều lần, trong khi đó lời khai của bị cáo, người bị hại, nhân chứng cho thấy bị cáo chỉ dùng ly đánh một cái vào trán ông Lực. Sự chênh lệch về số lượng, vị trí vết thương này chưa được cấp sơ thẩm làm rõ, do vậy tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho TAND quận 2 chuyển cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố lại theo thẩm quyền.

 ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục