16 năm tù cho kẻ đạp xe làm chết thiếu úy CSGT

Ngày 16-8, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử lưu động liên quan đến việc thiếu úy CSGT Tống Phước Ngộ (Công an huyện Phụng Hiệp) tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Các đối tượng bị truy tố gồm Phạm Tấn Tài (SN 1993) tội danh “giết người” và Phạm Quang Trung (SN 1988) tội danh “chống người thi hành công vụ”; cả 2 cùng trú tại xã An Hòa, (huyện Phụng Hiệp).

(SGGP).- Ngày 16-8, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử lưu động liên quan đến việc thiếu úy CSGT Tống Phước Ngộ (Công an huyện Phụng Hiệp) tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Các đối tượng bị truy tố gồm Phạm Tấn Tài (SN 1993) tội danh “giết người” và Phạm Quang Trung (SN 1988) tội danh “chống người thi hành công vụ”; cả 2 cùng trú tại xã An Hòa, (huyện Phụng Hiệp).

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 17-2-2012, Trung chở Tài trên xe mô tô đi đến cầu Cái Sơn hướng thị trấn Cây Dương - Cầu Móng gặp tổ công tác tuần tra CSGT Công an huyện Phụng Hiệp đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra thì bất ngờ 2 đối tượng này quay đầu xe và chạy trốn với tốc độ cao. Thiếu úy Ngộ dùng mô tô đặc chủng truy đuổi và phát tín hiệu yêu cầu 2 đối tượng dừng xe thì bị Trung ép vào lề, sau đó Tài dùng chân đạp làm cho xe của thiếu úy Ngộ lạc tay lái đâm thẳng vào gốc xà cừ bên đường. Tai nạn khiến thiếu úy Ngộ chấn thương sọ não, tử vong sau đó.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Tấn Tài 16 năm tù giam về tội giết người và Phạm Quang Trung 4 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Phạm Tấn Tài phải bồi thường gia đình nạn nhân hơn 60 triệu đồng. 

 B.ĐẠI

Tin cùng chuyên mục