Bình Định: Khởi tố nguyên giám đốc và 3 cán bộ Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Tuy Phước

Ngày 15-8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Quang (59 tuổi) nguyên Giám đốc; Đoàn Hồng Sơn (47 tuổi) nguyên Trưởng phòng Tín dụng; Nguyễn Văn Tạo (56 tuổi) Phó trưởng Phòng Tín dụng; Lê Văn Sơn (53 tuổi), cán bộ hậu kiểm tại Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Tuy Phước (Bình Định).

Ngày 15-8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Quang (59 tuổi) nguyên Giám đốc; Đoàn Hồng Sơn (47 tuổi) nguyên Trưởng phòng Tín dụng; Nguyễn Văn Tạo (56 tuổi) Phó trưởng Phòng Tín dụng; Lê Văn Sơn (53 tuổi), cán bộ hậu kiểm tại Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Tuy Phước (Bình Định).

4 đương sự trên đều được tại ngoại và bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Từ năm 2008-2011, các đương sự đã buông lỏng quản lý trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng, làm sai quy định, thiếu kiểm tra, kiểm soát… tạo sơ hở để nhân viên tín dụng ngân hàng này là Huỳnh Chí Trung (35 tuổi, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) lợi dụng, chiếm đoạt hơn 19,5 tỷ đồng. 

Liên quan đến vụ án, ngày 17-7, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Huỳnh Chí Trung và tuyên phạt Trung án tù chung thân với tội danh “tham ô tài sản”.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục