Vụ đánh cờ bạc tỷ ở Sóc Trăng: Trên 52 năm tù cho 6 bị cáo

Chiều ngày 16-7, Tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ đánh cờ bạc tỷ.
Vụ đánh cờ bạc tỷ ở Sóc Trăng: Trên 52 năm tù cho 6 bị cáo

(SGGPO). - Chiều ngày 16-7, Tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ đánh cờ bạc tỷ.

Theo đó, ở tội danh đánh bạc, bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng) bị phạt mức án 5 năm tù giam; bị cáo Đinh Văn Mười (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thành ủy Sóc Trăng) 4 năm tù giam; Trần Văn Tân 4 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Tân còn bị phạt 13 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt, bị cáo Tân phải chấp hành 17 năm 6 tháng tù giam. Cùng tội danh cưỡng đoạt tài sản, cha con bị cáo Hùng "cải lương" là Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền, mỗi người lãnh án 12 năm tù giam. Riêng bị cáo Ngô Huệ Phấn bị phạt 2 năm tù giam về tội gá bạc.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: X.HẠ

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: X.HẠ

Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng áp dụng các hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Theo đó, sung vào công quĩ 2 căn nhà ở đường Sương Nguyệt Ánh (khóm 7, phường 2, thành phố Sóc Trăng); Nguyễn Thanh Lèo 5,9 triệu đồng, Trần Văn Tân 6 lượng vàng và 1,5 tỷ đồng, Đinh Văn Mười 435 triệu đồng, Nguyễn Thanh Truyền 90 triệu đồng, Ngô Huệ Phấn 400 triệu đồng; Xử phạt bổ sung bị cáo Lèo, Tân và Mười mỗi người 30 triệu đồng; bị cáo Hùng và bị cáo Phấn mỗi người 10 triệu đồng. Ngoài ra, 6 thửa đất liên quan vụ đánh cờ bị tòa hủy hợp đồng, giao lại chủ sở hữu. Bị cáo Trần Văn Tân trả lại tiền cho những người mua nhà, đất cho ông Quách Minh Châu 140 triệu đồng, Dương Mỹ Quỳnh 100 triệu đồng, Triệu Khánh Ly 800 triệu đồng, Thái Hải Trí 750 triệu đồng, Đặng Văn Vũ 100 triệu đồng.

Vụ đánh cờ tướng ăn tiền ở Sóc Trăng bị cơ quan chức năng phanh phui tháng 12-2011. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, từ tháng 12-2008 đến tháng 11-2011, ông Lèo đã đánh cờ tướng ăn tiền với ông Tân nhiều lần, có lần đánh ván cờ lên đến 5 tỉ đồng. Tổng cộng ông Lèo đã thua ông Tân tiền mặt, vàng, nhà đất quy ra tiền gần 40 tỉ đồng. Ông Lèo đã chung cho ông Tân bằng tiền mặt và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng giá trị lên đến trên 16 tỉ đồng, còn nợ 24 tỉ đồng không có khả năng chi trả nên thuê cha con ông Hùng "cải lương" hăm dọa, xiết nợ. Cùng thời gian này, ông Lèo cũng đánh cờ tướng ăn vé số tại một số điểm cà phê bi da và tại nhà bà Ngô Huệ Phấn với ông Mười. Sau nhiều năm chơi cờ, ông Lèo thua tiền ông Mười hơn 1 tỷ đồng. Bà Phấn làm đầu mối chung tiền thua độ từ ông Lèo cho ông Mười, trục lợi 435 triệu đồng.

X. HẠ- B. ĐẠI

hông tin liên quan

Khởi tố bị can vụ đánh ván cờ 5 tỷ đồng

- Khởi tố vụ án hai quan chức đánh ván cờ 5 tỷ đồng

- Tạm giữ Phó giám đốc Sở GTVT đánh cờ tiền tỷ

>> Vụ đánh cờ bạc tỷ: Trần Văn Tân thừa nhận thắng cờ gần 40 tỷ đồng

>> Ngày thứ 3 xét xử vụ đánh cờ bạc tỷ: 6 bị cáo bị đề nghị trên 50 năm tù

>> Sóc Trăng: 3 cán bộ đánh cờ bạc tỷ sắp hầu tòa

Tin cùng chuyên mục