Ngày thứ 3 xét xử vụ đánh cờ bạc tỷ: 6 bị cáo bị đề nghị trên 50 năm tù

Ngày 11-7, ngày thứ 3 của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh cờ bạc tỷ tại Sóc Trăng diễn ra với phần thẩm vấn, luận tội và tranh luận công khai tại tòa. Ông Nguyễn Hùng Việt, đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng giữ quyền công tố tại phiên tòa, luận tội các bị cáo đánh bạc, gá bạc và cưỡng đoạt tài sản là có đủ căn cứ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Lèo với vai trò chủ động rủ rê bị cáo Trần Văn Tân và Đinh Văn Mười đánh cờ tướng ăn tiền, nhưng chủ động tố giác, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, nên được giảm nhẹ, đề xuất mức phạt 4-5 năm tù về tội đánh bạc. Cùng tội danh trên, bị cáo Mười không chủ động đánh cờ ăn tiền nhưng khi được rủ thì tham gia đánh bạc ăn tiền trên 400 triệu đồng, quanh co chối cãi, bị VKSND Sóc Trăng đề nghị phạt 3-5 năm tù.

Bị cáo Tân bị đề nghị 4-5 năm tù về tội đánh bạc. Bị cáo này còn chủ mưu cùng với cha con Hùng “cải lương” là Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền cưỡng đoạt tài sản với giá trị lớn để xiết nợ đánh bạc đối với bị cáo Lèo, bị VKSND Sóc Trăng đề nghị mức 13-15 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt với bị cáo Tân là 17-20 năm tù. Cùng tội cưỡng đoạt tài sản, cha con ông Hùng “cải lương” giúp sức cho bị cáo Tân đòi nợ thua cờ bạc tỷ với bị cáo Lèo nên bị đề nghị mức 12-13 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản. Riêng bị cáo Ngô Huệ Phấn cho sử dụng ngôi nhà để đánh cờ tướng ăn tiền, thu lợi trên 400 triệu đồng, phạm tội gá bạc, bị đề nghị phạt 3-4 năm tù.

Tại tòa, bị cáo Lèo tự bào chữa, thừa nhận tội lỗi gây ra, mong được giảm nhẹ hình phạt để khắc phục hậu quả và sớm ra tù phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Các bị cáo Lèo, Tân, Mười, Phấn thừa nhận sai phạm của mình, mong được giảm nhẹ hình phạt tội đánh bạc, gá bạc. Riêng bị cáo Trần Văn Tân, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền xin xem xét lại hành vi cưỡng đoạt tài sản và mong được giảm nhẹ hình phạt. Sau phần tranh luận, ông Nguyễn Hùng Việt, đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng giữ nguyên quan điểm truy tố.

Kết thúc ngày xét xử thứ 3, ông Hồ Chí Bửu, Chủ tọa phiên tòa, tuyên bố HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 16-7 tới.


X.HẠ

>> Vụ đánh cờ bạc tỷ: Trần Văn Tân thừa nhận thắng cờ gần 40 tỷ đồng

Tin cùng chuyên mục