Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Yên lãnh 15 tháng tù

(SGGPO).- Sáng nay 11-7, sau hơn hai ngày mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Phú Yên, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt các bị cáo: Phan Văn Kích (SN 1958, nguyên Hiệu trưởng) 15 tháng tù giam; Nguyễn Hồng Phong (SN 1960, nguyên phó Hiệu trưởng) 1 năm  6 tháng cải tạo không giam giữ; Hồ Thị Bích Hà (SN 1971, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ) 1 năm tù treo.
Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Yên lãnh 15 tháng tù

(SGGPO).- Sáng nay 11-7, sau hơn hai ngày mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Phú Yên, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt các bị cáo: Phan Văn Kích (SN 1958, nguyên Hiệu trưởng) 15 tháng tù giam; Nguyễn Hồng Phong (SN 1960, nguyên phó Hiệu trưởng) 1 năm  6 tháng cải tạo không giam giữ; Hồ Thị Bích Hà (SN 1971, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ) 1 năm tù treo.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (từ trái qua: Phan Văn Kích, Nguyễn Hồng Phong, Hồ Thị Bích Hà)

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (từ trái qua: Phan Văn Kích, Nguyễn Hồng Phong, Hồ Thị Bích Hà)

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến tháng 7-2011, Phan Văn Kích (hiệu trưởng), Nguyễn Hồng Phong (phó hiệu trưởng), Hồ Thị Bích Hà (Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ trường Cao đẳng nghề Phú Yên) lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ, đưa vào thanh toán, thu các khoản của trường bỏ ngoài sổ sách để chi trái nguyên tắc gây thiệt hại hơn 730 triệu đồng. Trong đó, Phan Văn Kích gây thiệt hại hơn 730 triệu đồng, Nguyễn Hồng Phong liên đới gây thiệt hại hơn 335 triệu đồng và  Hồ Thị Bích Hà liên đới gây thiệt hại hơn 570 triệu đồng.   

Liên quan vụ án này còn có 16 cán bộ, công nhân viên chức của Trường Cao đẳng nghề Phú Yên cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, xét mức độ, tính chất vụ việc nên Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đề nghị xử lý hành chính, liên đới cùng các bị cáo bồi thường số tiền do cố ý làm trái gây ra.

M.Yên

Tin cùng chuyên mục