Chống chính quyền, phá hoại chính sách đoàn kết: Nguyễn Công Chính bị bắt tạm giam

Chiều 28-4, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo thông báo về việc bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Chính (tên gọi khác là Nguyễn Thành Long, SN 1969, thường trú tại tổ 10 phường Hoa Lư TP Pleiku tỉnh Gia Lai) vào sáng cùng ngày về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 87 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.
Chống chính quyền, phá hoại chính sách đoàn kết: Nguyễn Công Chính bị bắt tạm giam

Chiều 28-4, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo thông báo về việc bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Chính (tên gọi khác là Nguyễn Thành Long, SN 1969, thường trú tại tổ 10 phường Hoa Lư TP Pleiku tỉnh Gia Lai) vào sáng cùng ngày về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 87 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Vu cáo chính quyền, chống phá Nhà nước

Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Chính căn cứ dấu hiệu của tội phạm theo đơn tố giác của công dân, căn cứ kết quả kiểm tra hành chính, biên bản thu giữ tang vật và thông báo kết luận giám định tư pháp, kết luận giám định kỹ thuật hình sự của cơ quan có thẩm quyền. Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Công Chính, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền chống chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Nguyễn Công Chính từng nhập ngũ vào năm 1988, công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai - Kon Tum, nhưng sau đó đào ngũ. Từ năm 2003 đến nay, Nguyễn Công Chính thường xuyên tham gia trả lời phỏng vấn các báo, đài nước ngoài và làm ra, phát tán nhiều tài liệu trên các website của tổ chức phản động ở nước ngoài với nội dung xuyên tạc, vu cáo công an, chính quyền đàn áp tôn giáo, đàn áp người dân tộc thiểu số.

Từ đó Nguyễn Công Chính đề nghị Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại “Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tôn giáo”; kêu gọi thành lập “Ủy ban đặc trách giám sát tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam”.

Đồng thời, Nguyễn Công Chính xuyên tạc tình hình liên quan Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tuyên truyền sai sự thật và kích động, tham gia tổ chức khiếu kiện đông người, vượt cấp ở nhiều nơi. Ngoài ra, nhằm tạo “tiếng vang” chính trị, Nguyễn Công Chính còn ghi tên và tham gia tích cực vào hoạt động của các tổ chức chính trị phản động chống phá nhà nước như “Khối 8406”, “Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo”, “Hội Dân oan”.

Qua kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Công Chính vào ngày 28-5-2008, cơ quan chức năng thu được hàng trăm tài liệu do đối tượng này lưu trữ, soạn thảo. Trong đó đáng chú ý có “Bản phúc trình về các sự kiện chính quyền đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền từ khi Pháp lệnh Tôn giáo Chính phủ có hiệu lực cho đến nay”, “Thư phản đối Nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp dân oan đêm 18-7-2007”, “Thông báo gửi Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam”…

Theo kết luận giám định của Giám định viên Tư pháp tỉnh Gia Lai và Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, những tài liệu này có nội dung tuyên truyền gây chia rẽ giữa chính quyền, lực lượng công an với quần chúng nhân dân; chia rẽ giữa quốc gia dân tộc Việt Nam với các nước trên thế giới với mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Lợi dụng tôn giáo để lừa đảo

Hành vi phạm tội của Nguyễn Công Chính không chỉ chống chính quyền nhân dân, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Theo đơn tố cáo của nhiều cá nhân, Nguyễn Công Chính hiện nguyên hình là kẻ lợi dụng tôn giáo để lừa đảo một cách chuyên nghiệp. Cụ thể, vào năm 1993, sau một thời gian lẩn trốn vì đào ngũ, Nguyễn Công Chính đến sinh sống tại huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum và lôi kéo một số tín đồ Tin Lành người dân tộc thiểu số tại Sa Thầy để tham gia “Hội thánh Phúc âm đời đời”. Tại đây, Nguyễn Công Chính lừa đảo chiếm đoạt tiền của tín đồ, của hội thánh để tiêu dùng cá nhân, mua nhà đất. Bị tín đồ truy đòi nhiều lần, Nguyễn Công Chính phải nhiều lần lẩn trốn, chuyển nơi ở.

Với mục đích núp dưới vỏ bọc tôn giáo để trục lợi cá nhân, Nguyễn Công Chính tham gia và thành lập nhiều tổ chức với tên gọi khác nhau. Thế nhưng, Nguyễn Công Chính lần lượt bị tín đồ các điểm nhóm này tẩy chay do bị phát hiện ra bản chất thật sự, nên Chính đã cùng Nguyễn Hồng Quang thành lập cái gọi là “Giáo hội Tin Lành Mennonite Việt Nam”.

Năm 2006, Nguyễn Công Chính lôi kéo một số đối tượng để thành lập “Hiệp hội Thông công Tin Lành các dân tộc Việt Nam” và tự xưng là chủ tịch. “Ngựa quen đường cũ”, Nguyễn Công Chính tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 270 triệu đồng do một tổ chức tôn giáo trái phép cung cấp cho “Hiệp hội Thông công Tin Lành các dân tộc Việt Nam”.

Không dừng lại ở đây, dù đã có vợ con, Nguyễn Công Chính còn cưỡng dâm và quan hệ bất chính với nhiều nữ tín đồ. Chính vì vậy, giữa năm 2008, một lần nữa Nguyễn Công Chính bị chính “người đồng sự” Nguyễn Hồng Quang khai trừ ra khỏi nhóm với những sai phạm được nêu rõ: lợi dụng đấu tranh cho hòa bình và công lý để trục lợi cá nhân, gian dối; lợi dụng danh nghĩa là người thầy truyền đạo để cưỡng dâm với nhiều nữ tín đồ người dân tộc thiểu số; chiếm đoạt số tiền 270 triệu đồng (theo bản tường trình của Nguyễn Hồng Quang).

Trước các hành vi vi phạm pháp luật mang tính hệ thống của Nguyễn Công Chính, chính quyền địa phương nhiều lần vận động, thuyết phục, giáo dục, nhắc nhở, đưa ra kiểm điểm và xử lý hành chính. Dù nhiều lần cam kết chấm dứt hoạt động chống phá Nhà nước, chia rẽ đoàn kết dân tộc nhưng với bản chất ngoan cố, Nguyễn Công Chính vẫn gia tăng hoạt động cả về phạm vi, quy mô và cường độ.

Công an tỉnh Gia Lai thực hiện các thủ tục thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Công Chính (X).

Công an tỉnh Gia Lai thực hiện các thủ tục thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Công Chính (X).

Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Chính để điều tra.

Nhóm PVCT

Tin cùng chuyên mục