Tiền Giang: Báo động những vụ giết người do “ma men”

Tiền Giang: Báo động những vụ giết người do “ma men”

(SGGP-12G).- Từ tháng 3 đến nay, những vụ giết người do “ma men” tăng đột biến làm người dân hết sức lo lắng. Đáng báo động, những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt phát sinh trong bàn rượu đã dẫn đến đâm chém nhau, thậm chí dẫn đến án mạng.

Ly rượu mạng người

Trong tháng 3-2009, người dân ở ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã chứng kiến bi kịch của gia đình do rượu gây nên. Khoảng 12g ngày 24-3, ông Nguyễn Xuân Thiện (53 tuổi) đi nhậu về thì cãi vã với người con trai lớn. Sau khi lời qua tiếng lại, ông Thiện xách dao rượt người con trai, anh con trai chạy ra ngoài lấy thanh sắt để chống trả và cái đập trúng hông oan nghiệt đã làm ông Thiện chết vào rạng sáng ngày hôm sau.

Người dân huyện Gò Công Tây và Chợ Gạo hiện còn bàn tán về vụ giết người hết sức dã man. Vào ngày 7-6, anh Nguyễn Văn Mỹ (43 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo) đi nhậu trong quán cóc ở xã Thạnh Nhựt (huyện Gò Công Tây) với người anh rể và có cự cãi với một số thanh niên nhậu trong quán. Đến rạng sáng ngày 8-6, người dân ở khu vực lộ Đình (xã Bình Nhì) phát hiện anh Mỹ trong tình trạng bất tỉnh do bị nhiều vết cắt ở cổ. Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu (hiện đang điều trị tại BV Chợ Rẫy). Sau khi hồi tỉnh, anh Mỹ đã ra dấu bằng tay cho biết có khoảng 5-6 người tham gia cắt cổ mình (cắt đứt dây thanh quản). Hiện nạn nhân vẫn còn đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy, còn nội vụ đang được cơ quan điều tra.

Một vụ đâm chết người sau khi uống rượu vừa xảy ra vào ngày 11-6 tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy. Cùng ngày, vợ chồng anh Huỳnh Văn Nhuận (41 tuổi, ngụ ấp Bình Ninh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) đi đám giỗ tại nhà của người chị dâu là bà Nguyễn Thị Để (ngụ cùng ấp). Khi tiệc nhậu gần tàn, bà Để kêu người con đem gửi lại số quà mà vợ chồng anh Nhuận xách sang thì vợ anh ta cho rằng bà Để chê nên kêu Nhuận về nhưng Nhuận vào nhà xách dao ra “quậy”. Anh Nguyễn Văn Vinh (41 tuổi, em ruột bà Để) ra can ngăn thì bị Nhuận cầm dao đâm vào bụng dẫn đến tử vong…

Cần tăng cường giáo dục ý thức, chấp hành pháp luật

Theo cơ quan điều tra, hầu hết các vụ giết người trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đều có nguyên nhân xuất phát từ rượu. Khi phân tích kỹ nguyên nhân của những vụ án nêu trên, các mâu thuẫn dẫn đến động cơ giết người hoàn toàn không lớn và hành động của người gây án là bộc phát, không kiềm chế, không làm chủ được hành động của bản thân do sau khi đã say rượu.

Con số thống kê của Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho thấy nguyên nhân của các vụ án hình sự nghiêm trọng cũng xuất phát từ rượu. Năm 2008, TAND đưa ra xét xử 19 vụ án giết người nghiêm trọng và trong 6 tháng đầu năm 2009 là 11 vụ thì các bị cáo đều gây án sau khi uống rượu. Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây ra do không làm chủ được hành vi của bản thân. Phần lớn các đối tượng gây án đều là thành phần dân lao động, ít học, trình độ nhận thức thấp, đặc biệt cũng có một số đối tượng thuộc thành phần cá biệt (có tiền án, tiền sự)…

Thẩm phán Trương Văn Sang, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Tiền Giang, nhận định: Để hạn chế những vụ án giết người nghiêm trọng có liên quan đến rượu, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người dân là điều hết sức cần thiết vì hành vi phạm tội đều phát sinh từ trình độ nhận thức. Hằng tuần, hằng tháng, chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan nên tổ chức những cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật ở xã, phường nhằm góp phần tác động đến nhận thức và hành vi của người dân.

NGUYỄN HỮU CHÍ

Tin cùng chuyên mục