Vụ khiếu nại đòi nhà 309 Hai Bà Trưng quận 3: Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của ông Giáo Sính

(SGGP).- Ngày 17-2, Thanh tra TPHCM công bố quyết định thành lập Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra, đề xuất việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Giáo Sính có liên quan đến căn nhà 309 Hai Bà Trưng (quận 3). Đồng thời, kiểm tra làm rõ việc ông Nguyễn Quốc Trị có nhiều nhà đất, trong đó có căn nhà 309 Hai Bà Trưng, nguyên trước kia của ông Giáo Sính bị ông Trị khi còn làm cán bộ tại Sở Nhà đất (cũ), đã gian dối trong xác lập sở hữu nhà Nhà nước để được thuê và mua theo Nghị định 61. Thời gian kiểm tra là 15 ngày.

Được biết, trước đó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản báo cáo lãnh đạo TP về kết quả xác minh nhà đất của ông Nguyễn Quốc Trị. Kết quả cho thấy, ông Trị hiện đứng tên sở hữu và sử dụng 4 căn nhà và khu đất có giá trị lớn, trong đó có hai căn nhà có nguồn gốc nhà thuộc sở hữu Nhà nước (nhà 309 Hai Bà Trưng và nhà 321/9 Phan Đình Phùng quận Phú Nhuận).

H.Nam

Thông tin liên quan

- Xử lý hành chính “tác giả” cuộc ngã giá trong cuộn băng cassette

- Ẩn số một “phi vụ” giải quyết khiếu nại: Cần làm rõ thật giả trong băng ghi âm

- Đại biểu HĐND TPHCM Đặng Văn Khoa giao cuốn băng ghi âm vụ vòi vĩnh “chạy khiếu nại”

- Sở Xây dựng đề nghị làm rõ vụ tiêu cực về nhà 309 Hai Bà Trưng

- Bao giờ ông Giáo Sính mới nhận được nhà?

Tin cùng chuyên mục