Vợ phá rừng, chồng bị cách chức

(SGGP).- Ngày 16-2, UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cho biết: Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã An Hòa của ông Thái Văn Nở vì có những sai phạm về quản lý tài chính ngân sách nhà nước, vi phạm luật đất đai, phá rừng làm nương rẫy…

Được biết, trong khi đương chức Chủ tịch UBND xã, ông Nở đã để vợ là bà Nguyễn Thị Kim Anh tham gia phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại Dông Tranh Lớn, thuộc tiểu khu 34 và 44 (xã An Hòa, An Lão) để làm nương rẫy.

Trước đó, cũng liên quan đến việc phá rừng làm nương rẫy tại tiểu khu 34 và 44 xã An Hòa, ngành kiểm lâm đã cách chức Trạm trưởng Trạm kiểm lâm xã An Hòa và cảnh cáo một cán bộ kiểm lâm khác vì để người nhà phá rừng làm nương rẫy. 

H.TRỌNG

Tin cùng chuyên mục