Hà Nội triệt phá 2 ổ đánh bạc lớn

  • Phát hiện con bạc có lệnh truy nã

(SGGP-12G).- Trước tình trạng cờ bạc rộ lên sau dịp Tết Nguyên đán, tuần qua, Công an TP Hà Nội đã tổ chức truy quét và xóa được nhiều ổ bạc lớn. Đáng chú ý, tại huyện Sóc Sơn, công an huyện đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn An (SN 1974), ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn cùng với 20 đối tượng khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tiếp theo đó, lực lượng Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã triệt xóa một ổ bạc lớn tại địa bàn cụm 8, Mỹ Giao, Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, bắt quả tang 38 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Tại thời điểm khám phá, cơ quan công an thu giữ được 39 triệu đồng và các dụng cụ đánh bạc. Qua phân loại, cơ quan công an đã xác định được 23 đối tượng tham gia đánh bạc và chứa chấp đánh bạc. Đặc biệt, trong số các đối tượng chơi bạc bị bắt giữ còn có đối tượng có lệnh truy nã của Bộ Công an về hành vi tổ chức đánh bạc.

TRUNG KIÊN

Tin cùng chuyên mục