Vụ phá hoại trụ sở UBND xã ở Đồng Nai: Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với 46 bị cáo

(SGGP).- Ngày 7-12, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử 46 bị cáo trong vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, xúc phạm quốc kỳ, tàng trữ vũ khí quân dụng, tiêu hủy tài liệu, trộm cắp tài sản” xảy ra tại xã Long Hưng, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (SGGP đã đưa tin).

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đề nghị mức án đối với bị cáo Đoàn Phú Thuận (SN 1972) từ 7 - 9 năm tù giam. Đây là mức án cao nhất trong số 46 bị cáo do Thuận đã có hành vi kích động, ném đá tấn công lực lượng cảnh sát, trực tiếp dùng giàn thun bắn đá vào lực lượng thi hành công vụ, mua xăng nhét giẻ vào chai làm mồi để châm lửa ném vào UBND xã, trực tiếp lật xe của lực lượng cảnh sát cơ động…

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù giam và thấp nhất là 12 đến 16 tháng tù. Dự kiến, ngày 9-12 tòa tuyên án.

H.Long

Tin cùng chuyên mục