Côn đồ lãnh án tử hình

Ngày 4-12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Lâm Hoàng Vũ (SN 1986) mức án tử hình; Bùi Quốc Quân (SN 1990), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989), Lê Thanh Thăng (SN 1990) mỗi bị cáo mức án tù chung thân; 9 bị cáo đồng phạm khác từ 3 đến 19 năm tù về tội “Giết người” hoặc “Cố ý gây thương tích”.

(SGGP).- Ngày 4-12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Lâm Hoàng Vũ (SN 1986) mức án tử hình; Bùi Quốc Quân (SN 1990), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989), Lê Thanh Thăng (SN 1990) mỗi bị cáo mức án tù chung thân; 9 bị cáo đồng phạm khác từ 3 đến 19 năm tù về tội “Giết người” hoặc “Cố ý gây thương tích”.

Theo lời khai nhận của các bị cáo, giữa nhóm của Quân và nhóm của Nguyễn Vũ Ngọc Hải có mâu thuẫn, nhiều lần đuổi chém nhau, gây náo loạn TP Vũng Tàu. Rạng sáng 18-12-2008, Quân tụ tập đồng bọn mang theo hung khí đi tìm nhóm của Hải để trả thù. Hậu quả, Hải bị Hoàng Vũ, Tiến Đạt, Thanh Thăng và Nguyễn Văn Vũ (hiện đã bỏ trốn) dùng mã tấu chém chết. 

L.T. HÂN

Tin cùng chuyên mục