CSGT vào tù vì nhận hối lộ

(SGGP).- Ngày 4-12, tại phiên xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã giảm án cho Bùi Ngọc Sen (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Thành Công, trụ sở ở TP Vũng Tàu) từ 8 năm tù xuống còn 6 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, Nguyễn Chí Thanh (nguyên Trung úy, công tác tại Đội đấu tranh phòng ngừa vi phạm và tội phạm đường thủy - Phòng CSGT đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ 11 năm tù xuống còn 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Riêng Võ Văn Lý (nguyên Thiếu tá, Phó đội trưởng Đội đấu tranh phòng ngừa vi phạm và tội phạm đường thủy), do không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên bị tuyên y án 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. 

Tối 29-2-2008, trong lúc tuần tra, Thanh và Lý phát hiện tàu Thành Công 1 thuộc doanh nghiệp của Sen vận chuyển dầu DO không có hóa đơn. Để vụ việc được bỏ qua, không lập biên bản, Sen “bồi dưỡng” cho Thanh và Lý 200 triệu đồng. 

A. CHÂN
 

Tin cùng chuyên mục