Pháp không hài lòng về Mỹ và Australia

Ngày 18-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Pháp là đối tác và đồng minh quan trọng của Mỹ. Washington cũng hy vọng tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào tuần tới, hai nước có thể thảo luận về tranh cãi xung quanh thỏa thuận an ninh mà Mỹ vừa ký với Australia.
Từ trái sang: Thủ tướng Australia Scott Morrison, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Borris Johnson trong cuộc họp báo trực tuyến về an ninh quốc gia, ngày 15-9
Từ trái sang: Thủ tướng Australia Scott Morrison, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Borris Johnson trong cuộc họp báo trực tuyến về an ninh quốc gia, ngày 15-9

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo đã triệu hồi Đại sứ tại Mỹ và Australia để tham vấn về việc Canberra từ bỏ thỏa thuận mua các tàu ngầm của Pháp trị giá khoảng 40 tỷ USD để chuyển sang mua các tàu của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Australia ngay lập tức cũng bày tỏ lấy làm tiếc về động thái của Paris, đồng thời khẳng định coi trọng quan hệ với Pháp và “mong đợi can dự với Pháp trong nhiều vấn đề cùng chung lợi ích và dựa trên giá trị chung”.

Mỹ, Anh và Australia hôm 15-9 quyết định thiết lập quan hệ đối tác an ninh 3 bên mang tên AUKUS ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. AUKUS cho phép Mỹ và Anh cung cấp cho Australia công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân, điều khiến Canberra quyết định rút khỏi thỏa thuận mua tàu ngầm của Paris.

Tin cùng chuyên mục