Phá trường gà tại vườn me ở Đồng Nai

Qua điều tra, công an đã triệt phá thành công 1 sòng bạc tại vườn me do chủ quán karaoke cùng 2 đối tượng cầm đầu. Công an tạm giữ 12 đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 2 con gà, 2 cặp cựa gà cùng nhiều tang vật để đánh bạc.

Ngày 31-10, Công an huyện Nhơn Trạch cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, vừa triệt phá thành công 1 trường gà do Lê Tấn Triều (SN 1987, ngụ huyện Nhơn Trạch) cùng 2 đồng bọn cầm đầu ở vườn me tại khu vực.

Phá trường gà tại vườn me ở Đồng Nai ảnh 1 Triều tại cơ quan công an

Qua công tác điều tra, khoảng 10 giờ 45 ngày 29-10, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động E29, Bộ Công an và Công an huyện Nhơn Trạch đã ập vào vườn me ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm ập vào, công an phát hiện và bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc bằng hình thức đá gà. Thấy công an, các con bạc tìm cách bỏ chạy tán loạn hòng thoát thân. Công an đã khống chế được 12 đối tượng cùng tang vật: hơn 100 triệu đồng, 2 con gà, 2 cặp cựa gà cùng nhiều tang vật để đánh bạc đưa về trụ sở.

Phá trường gà tại vườn me ở Đồng Nai ảnh 2 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Triều cùng Hoà “điên”, Cu “đây” đứng ra tổ chức. Riêng Hoà “điên”, Cu “đây” đã nhanh chân tẩu thoát trước đó. Nhóm này thường chọn các địa điểm vắng để tổ chức đánh bạc và liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị công an phát hiện.

Thậm chí người dân nhiều lần phản ảnh nhưng Triều vẫn "tự tung tự tác", “nổ” có người thân làm “tướng quân đội” nên không sợ. Triều còn nói là trong giới giang hồ không ai dám đụng tới mình vì đã được bảo kê. Triều còn làm chủ quán karaoke “Triều Tiên” cực lớn ở đây.

Sau khi lập hồ sơ, công an đã tạm giữ với 12 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo đúng pháp luật.

Tin cùng chuyên mục