Lâm Đồng: Người dân đổ xô trồng sầu riêng

(SGGP).- Thời gian gần đây, người dân tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đổ xô mua giống sầu riêng để trồng, bất chấp khuyến cáo của các ngành chức năng. Hiện giá cây sầu riêng giống tăng lên gần 50.000 đồng/cây, cao hơn 10.000 đồng/cây so tháng trước.

(SGGP).- Thời gian gần đây, người dân tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đổ xô mua giống sầu riêng để trồng, bất chấp khuyến cáo của các ngành chức năng. Hiện giá cây sầu riêng giống tăng lên gần 50.000 đồng/cây, cao hơn 10.000 đồng/cây so tháng trước.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do từ đầu vụ đến nay, nhiều thương lái từ miền Tây lên Lâm Đồng mua sầu riêng già và non (để bán sang Trung Quốc) với giá từ 26.000 - 30.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với thời điểm này năm trước và cao kỷ lục trong hơn chục năm trở lại đây.

Ông Đậu Văn Xuân, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Bảo Lâm, cho biết, đơn vị đã thông báo đến các xã, thị trấn để khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trong việc chuyển đổi cây trồng, đừng vì lợi trước mắt mà chuyển đổi cây trồng ồ ạt sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về sau.

ĐÌNH THI

Tin cùng chuyên mục