Triển khai mô hình cánh đồng liên kết

(SGGP). – Ngày 17-9, tại TPHCM, phát biểu tại hội thảo mô hình liên hết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết, từ vụ đông xuân 2013 - 2014, các doanh nghiệp (DN) hội viên sẽ triển khai mô hình cánh đồng liên kết, ký hợp đồng tiêu thụ với các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hay tổ, đội sản xuất và cung ứng giống hoặc giới thiệu nơi cung cấp giống chất lượng theo yêu cầu của DN.

(SGGP). – Ngày 17-9, tại TPHCM, phát biểu tại hội thảo mô hình liên hết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết, từ vụ đông xuân 2013 - 2014, các doanh nghiệp (DN) hội viên sẽ triển khai mô hình cánh đồng liên kết, ký hợp đồng tiêu thụ với các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hay tổ, đội sản xuất và cung ứng giống hoặc giới thiệu nơi cung cấp giống chất lượng theo yêu cầu của DN.

Trước mắt, mỗi DN triển khai 1 - 2 mô hình tại những nơi có các HTX hay tổ, đội và mỗi cánh đồng chỉ 1 hay tối đa 2 giống khi trồng với diện tích bình quân 400 - 500ha/mô hình, thiếu 100 - 200ha/mô hình. Cần gắn kết với chính quyền địa phương (huyện, xã) và lập ra ban chỉ đạo như cách làm của Công ty Lương thực Long An để triển khai, giám sát, hướng dẫn và xử lý trong quá trình thực hiện cũng như gắn với ngân hàng trong việc ưu tiên cho vay vốn các xã viên HTX trong mô hình. DN cung ứng đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được khuyến khích cùng tham gia vào chuỗi để người dân được mua với giá thấp nhất có thể. Ngoài ra, tổ chức, sắp xếp lại các thương lái, khâu vận chuyển...

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục