ĐBSCL: Đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ đông - xuân

(SGGP).– Theo kế hoạch, vụ đông - xuân 2011- 2012 toàn tỉnh An Giang sẽ xuống giống khoảng 236.000ha, dứt điểm vào cuối tháng 12-2011. Tuy nhiên, do lũ rút chậm, việc bơm rút nước gặp khó khăn… khiến tiến độ xuống giống chậm, đến nay chưa được 50% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các huyện, thị, thành phố phải đẩy nhanh xuống giống lúa đông - xuân, nơi nào có điều kiện thì gieo sạ ngay. Chính quyền địa phương cần chủ động làm việc với các chủ đường nước, tổ đường nước… nhằm thống nhất việc bơm rút nước để xuống giống càng nhanh càng tốt.

Sở NN-PTNT phải tạm ngừng họp hội và những việc chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo, xuống cơ sở đôn đốc sản xuất; đồng thời báo cáo tiến độ hàng ngày cho thường trực UBND tỉnh biết, xử lý. Nếu địa phương nào thờ ơ, đủ điều kiện xuống giống mà không thực hiện nghiêm, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo SGGP vào chiều 25-12, tiến sĩ Dương Nghĩa Quốc, Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh đã xuống giống được khoảng 80% trên tổng diện tích 206.000ha lúa đông - xuân; chậm nhất đến giữa tháng 1-2012 phải dứt điểm. Cái khó hiện nay là người dân gieo sạ lúa IR 50404 quá nhiều, ước khoảng 50% diện tích vụ đông - xuân.

Tại Hậu Giang, Sóc Trăng… tỷ lệ nông dân sử dụng giống lúa IR 50404 cũng rất cao, trong khi giống lúa này đang rớt giá mạnh xuống còn khoảng 5.100 - 5.500 đồng/kg, sụt 1.500 - 2.000 đồng/kg so thời điểm tháng 10-2011.

H.Lợi

Tin cùng chuyên mục