Nhiều chương trình chăm lo phụ nữ và trẻ em nghèo

VIỆT NGA

Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM:

Năm 2016, Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM thực hiện 4 chương trình công tác gồm: Cứu trợ xã hội, Chăm lo trẻ mái ấm, Học bổng - dạy nghề, Tín dụng. Nhiều tập thể và cá nhân hội viên đã tích cực góp sức cùng chăm lo cho người nghèo và gần 200 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dạy tại 7 mái ấm, nhà hội nhập do hội quản lý. Ngoài số tiền 5 tỷ đồng chi nuôi dưỡng, chăm lo học văn hóa, học nghề, hội còn vận động gần 3 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ xã hội.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM, cho biết chương trình học bổng - dạy nghề nhằm tiếp sức học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập văn hóa, học nghề. Từ nhiều năm qua, chương trình đạt kết quả tốt, được sự tín nhiệm của mạnh thường quân. Đặc biệt, học bổng kịp thời của chương trình “Nhịp cầu ước mơ” và “Tiếp sức vượt khó” đã giúp nhiều trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi không bị bỏ học giữa chừng, biết vươn lên, tiếp tục đến trường. Nhiều em học giỏi, được khen thưởng, đã đậu đại học, tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định và dành một phần thu nhập đóng góp cho các quỹ xã hội của Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM, để tiếp tục góp sức cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

VIỆT NGA

Tin cùng chuyên mục