TPHCM hỗ trợ tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang khắc phục hậu quả do bão lũ

Sáng nay 31-8, Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phong dẫn đầu đã đến xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3.
TPHCM hỗ trợ tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang khắc phục hậu quả do bão lũ

(SGGPO).- Sáng nay 31-8, Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phong dẫn đầu đã đến xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái tìm hiểu những thiệt hại do cơn bảo số 3 gây ra và trao tặng số tiền 2 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM để các địa phương trong tỉnh khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Ngọc Phong tặng tiền các hộ dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.  Ảnh: Công Nghĩa

Cùng ngày, đoàn đã đến tỉnh Phú Thọ và trao tặng 2 tỷ đồng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh khắc phục thiệt hại do lũ quét của cơn bảo số 3 gây ra.

Cùng ngày 31-8, đoàn công tác cũng đã tới thăm, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra tại tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Thành Trung đã trao số tiền 2 tỷ đồng cho đồng chí Ngô Sách Thực- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhằm hỗ trợ giúp đỡ đồng bào, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang khắc phục hậu quả của lũ lụt và mưa bão sau cơn bão số 2 và số 3 vừa qua.

Hoài Nam - Khánh Nguyễn

Tin cùng chuyên mục