Vận động cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai

(SGGP).-

(SGGP).- Trong những ngày qua, bão số 2, số 3 đã liên tiếp gây mưa to, lũ quét, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân nhiều tỉnh miền Bắc. Hiện nay, diễn biến tình hình ở các địa phương bị thiên tai còn nhiều phức tạp. Đồng bào các địa phương đang rất cần được hỗ trợ khẩn cấp, chia sẻ kịp thời của đồng bào cả nước.

Chiều 30-8, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Ban Thường trực UBMTTQ - Ban Cứu trợ TPHCM đã tổ chức phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai năm 2016. Ngay tại buổi phát động, các đơn vị quận, huyện; một số cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ gần 3,7 tỷ đồng.Ban Cứu trợ TP cho biết sẽ tổ chức tiếp nhận nguồn đóng góp đến hết ngày 30-9. Địa điểm tiếp nhận đóng góp trực tiếp là UBMTTQVN TPHCM - Ban Cứu trợ thành phố (55 Mạc Đĩnh Chi, quận 1); UBMTTQ các quận, huyện; phường, xã, thị trấn; hoặc chuyển khoản đến UBMTTQ Việt Nam TPHCM, số tài khoản 000870406001484 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương Chi nhánh Kỳ Hòa - TPHCM.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Ngọc Phong dẫn đầu đã đến xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thăm hỏi, tặng 200 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho các hộ dân bị thiệt hại tài sản trong cơn lũ quét cơn bão số 3 vừa qua. Đây là những phần quà trong số tiền 2 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tặng tỉnh Sơn La, góp phần khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

° Cũng trong ngày 30-8, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Chợ Rẫy và CLB Doanh nhân Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 đồng bào Khmer nghèo xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tổng giá trị quà hơn 130 triệu đồng, do các CLB Doanh nhân Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đóng góp, góp phần chia sẻ những khó khăn của đồng bào Khmer vùng bị thiệt hại do đợt hạn mặn đầu năm nay gây ra.


LÊ NHUNG - HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục