Giúp người nghèo miền núi Đông Giang

Hội đồng hương trẻ Quảng Nam tại Hà Nội vừa triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp thanh niên nghèo ở Quảng Nam.
Giúp người nghèo miền núi Đông Giang

Hội đồng hương trẻ Quảng Nam tại Hà Nội vừa triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp thanh niên nghèo ở Quảng Nam.

Anh Bhnướch Điệu (ở thôn A Sanh 2, xã Za Hung, huyện Đông Giang) đã rất xúc động khi nhận món quà ý nghĩa từ Hội Đồng hương trẻ Quảng Nam tại Hà Nội. Từ khi cưới vợ rồi ra ở riêng, ngày ngày vất vả trên nương rẫy, Bhnướch Điệu luôn mơ ước sắm được con bò giống để cải thiện cuộc sống gia đình. Thông qua sự giới thiệu của địa phương, hội đồng hương biết được hoàn cảnh của gia đình anh Bhnướch Điệu nên đã chọn để trao tặng bò trong đợt vừa qua. Chung niềm vui này, chị Alăng Nhỏ (ở thôn A Sanh 1, xã Za Hung, huyện Đông Giang) cho biết: “Thực tế nhiều hộ trong thôn nuôi bò đã thoát được nghèo. Tuy nhiên, do giá bò quá cao nên bà con nghèo không thể tự mua được. Được tặng bò lần này, tôi sẽ cố gắng nuôi để sớm có bò con, bán lấy tiền lo cho con ăn học”. Ông Alăng Cung, Bí thư Đảng ủy xã Za Hung, cho biết địa phương là xã nghèo của huyện Đông Giang, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Việc trao tặng bò giống là món quà thiết thực đối với gia đình nghèo.

Thanh niên nghèo ở xã Za Hung nhận bò giống sinh sản

Trong đợt từ thiện đầu năm nay tại 3 huyện miền núi cao của Quảng Nam là Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang, Hội đồng hương trẻ Quảng Nam tại Hà Nội đã tặng bà con dân tộc ít người ở thôn 4 (thị trấn Thạnh Mỹ) công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, là đường nông thôn dài 2km, trị giá 50 triệu đồng; tặng 9 bò giống sinh sản giúp thanh niên ở 2 xã Za Hung và A Tiêng, với tổng trị giá 200 triệu đồng. Bà Thu Ba, đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương trẻ Quảng Nam tại Hà Nội cho biết: “Chúng tôi mang chút tấm lòng của những người con xa quê, thông qua Tỉnh đoàn nhằm giúp thanh niên các huyện miền núi. Chúng tôi mong muốn sau khi nhận được bò, các hộ thanh niên cố gắng chăm sóc tốt, gây dựng thành đàn bò. Từ đó, có điều kiện tự lo cải thiện cuộc sống, thoát đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ vùng biên”.

Quang Quỳnh

Tin cùng chuyên mục