Bạn đọc tiếp sức

* Giúp anh Lê Quang:

* Giúp anh Lê Quang: Tính đến ngày 24-7, Báo SGGP đã nhận 8,8 triệu đồng bạn đọc giúp anh Lê Quang (ở 221/6/9 ấp 5, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, Hóc Môn), là nhân vật bài viết Bệnh hiểm ập xuống vợ chồng nhà báo nghèo, trang Nhịp cầu nhân ái ngày 20-7.

Đại diện Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP cũng vừa đến nhà thăm và chuyển giúp anh 5 triệu đồng. Nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên đã gửi giúp anh 30 triệu đồng từ việc phát hành tập thơ Ru cho một thuở. Ngoài ra, anh Quang còn  nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía bạn bè thân hữu, đồng nghiệp. 

* Giúp bé Bảo: Báo SGGP đã làm thủ tục chuyển tiếp 14,7 triệu đồng (đợt 1 đã chuyển 10,4 triệu đồng) bạn đọc giúp bé Võ Tiến Bảo (ở xã Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre), là nhân vật bài viết Bé trai 2 tuổi bị mù vì ung thư, trang Nhịp cầu nhân ái ngày 15-6. Một bạn đọc là cán bộ hưu trí sau khi đọc báo, đã trực tiếp đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM thăm và trao quà tận tay chị Duyên, mẹ bé Bảo. Được biết, sau khi xuất viện về nhà được 1 tuần, bé Bảo đã trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị bệnh.

MINH QUÂN

Hoạt động từ thiện

* Chương trình Nghĩa tình đồng đội do Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Ngãi vừa mới tổ chức, với sự biểu diễn của Đoàn nghệ thuật TNXP Hà Nội, đã thu được 715 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để xây nhà và tặng sổ tiết kiệm giúp gia đình cựu TNXP nghèo. (SƠN KỲ)

* Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Công đoàn ngành GTVT vừa chuyển tặng 22 hội viên Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Trị hoàn cảnh khó khăn sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ). Năm ngoái quỹ này cũng đã giúp hội viên nghèo 50 sổ tiết kiệm trị giá 250 triệu đồng và giúp 600 triệu đồng xây nhà mới. (HẢI LONG)

* 50 trẻ khuyết tật đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Tây Ninh (thuộc Làng Hòa Bình, tỉnh Tây Ninh) vừa nhận quà từ Công ty cổ phần Nahi Việt Nam, công ty còn tặng thêm nhiều dụng cụ hỗ trợ giúp các bé tập luyện điều trị với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. (THÁI PHƯƠNG)

* Đoàn sinh viên tình nguyện Mỹ từ Trường Đại học Washington cùng tổ chức Cây hòa bình (Peace Trees) Việt Nam tại Quảng Trị vừa đến thăm xã vùng sâu vùng xa Axing (Hướng Hóa), giúp tu sửa sân chơi ngoài trời 2 trường mẫu giáo, tặng gia đình nghèo, phụ nữ và trẻ em gái trên 3 tuổi ở xã hơn 1.000 bộ quần áo, 487 mùng tuynh. (XUÂN HOA)

Tin cùng chuyên mục