Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm

Sau khi khởi đăng bài báo “
Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm

(SGGPO).- Sau khi khởi đăng bài báo “Một khu dân cư bất an”, UBND phường 25, quận Bình Thạnh đã tiếp nhận thông tin và có giải pháp chấn chỉnh.

Sáng 27-7, tại trước số nhà 71/15 đường 304, chính quyền địa phương đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ dãy rào chắn ngang lối đi của người dân đang sinh sống tại đây.

Lực lượng chức năng phường 25, quận Bình Thạnh tiến hành tháo dỡ rào chắn

Theo phản ánh, cách đây vài tháng, bà Nguyễn Thị Thu Hồng đã dựng hàng rào nêu trên chắn hết con đường đi lại của người dân tại khu vực này. Chính vì lý do nêu trên, nhiều hộ dân dù có giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa… nhưng không thể thực hiện, do không có lối đi lại và vận chuyển vật liệu xây dựng. Cũng vì rào chắn này, nhiều hộ dân phải đi vòng hay mượn tạm lối đi sang nhà người khác để đi lại.

Nhiều hộ dân đã bày tỏ phấn khởi với thái độ kiên quyết của chính quyền địa phương với việc chỉnh trang đô thị.

        ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục