Rối mắt vì băng rôn

Thời gian gần đây, trên đường phố TPHCM xuất hiện rất nhiều băng rôn niêm yết, quảng cáo treo lung tung, làm mất mỹ quan đô thị, khiến người tham gia giao thông bị rối mắt, dễ gặp tai nạn nếu lo đọc băng rôn.
Rối mắt vì băng rôn

Thời gian gần đây, trên đường phố TPHCM xuất hiện rất nhiều băng rôn niêm yết, quảng cáo treo lung tung, làm mất mỹ quan đô thị, khiến người tham gia giao thông bị rối mắt, dễ gặp tai nạn nếu lo đọc băng rôn.

Băng rôn giăng khắp nơi

Bị xe khác va quẹt ô tô, anh Trần Mạnh Tường (ngụ tại quận 1) than phiền: “Tôi đang dừng đèn đỏ thì bị một chiếc xe máy quẹt trúng vào hông xe. Chiếc xe này tiếp tục đâm sầm vào một chiếc xe khác đang dừng phía trước. Người điều khiển xe máy phân trần là vì chăm chú đọc băng rôn mà quên nhìn phía trước. Quả thật, tôi thấy ở giao lộ lại có treo quá nhiều băng rôn, làm chi phối sự tập trung điều khiển xe của người tham gia giao thông”. Còn anh Đào Văn Trí (quê Bình Thuận) kể: “Tôi đang lái ô tô trên xa lộ Hà Nội để đi vào trung tâm TPHCM, đột ngột phải phanh gấp do thấy băng rôn treo giữa hai làn đường ô tô có nội dung thông báo thay thế lộ trình. Lo sợ bị phạt, nên tôi phải giảm tốc độ để đọc, suýt chút nữa bị các ô tô chạy sau tông vào. Vừa nhìn biển báo giao thông bên phải rồi, làm sao có thể đọc kịp băng rôn nhỏ xíu bên trái đặt giữa hai làn đường, lại bị cây che khuất. Treo băng rôn để thông báo thay thế lộ trình mà như gài bẫy để phạt và góp phần gây tai nạn!”. Tương tự, nhiều tài xế phản ánh trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) cũng treo băng rôn biển cấm đường và hướng dẫn lộ trình xe với dày đặc chữ nhỏ li ti. Muốn đọc hết chữ phải chạy xe chậm lại, gây ùn tắc giao thông.

Theo quán tính, khi đi đường, thấy có băng rôn thì nhiều người tranh thủ lướt nhìn qua để xem nội dung. Thế nhưng, cách thông tin trực quan bằng băng rôn ghi chi chít chữ vừa làm rối mắt vừa gây mất an toàn giao thông. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngã sáu Cộng Hòa (quận 1), ngã sáu Lý Thái Tổ, đường Tô Hiến Thành (quận 10), Lý Thường Kiệt, Thành Mỹ (quận Tân Bình), Thoại Ngọc Hầu, Lũy Bán Bích (quận Tân Phú), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)…  có rất nhiều băng rôn niêm yết, quảng cáo, cái treo thân cây xanh, cái treo trụ đèn chiếu sáng. Hiện nay, việc duyệt cấp phép cho treo băng rôn chỉ duyệt nội dung. Thực tế có nhiều băng rôn tuyên truyền nhưng đưa logo doanh nghiệp tài trợ rất to để quảng cáo, còn nội dung tuyên truyền thì lại ghi chữ rất nhỏ, gây rối mắt và ảnh hưởng việc tập trung điều khiển xe.

Nhiều băng rôn treo lộn xộn, cái này chồng lên cái kia, gây mất mỹ quan đô thị

Phải tránh gây ảnh hưởng người tham gia giao thông

Trả lời phản ánh của phóng viên Báo SGGP về tình trạng băng rôn treo lung tung trên đường phố, UBND quận 1 xác nhận trên địa bàn có quá nhiều đơn vị treo băng rôn để tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, gây mất mỹ quan đô thị. UBND quận tiếp thu và chỉ đạo các lực lượng chức năng quản lý tốt địa bàn, tháo gỡ băng rôn quảng cáo sai phép. Đồng thời, quận triển khai công tác tuyên truyền qua in ấn tài liệu, phát thanh… để giảm áp lực tuyên truyền trực quan bằng băng rôn trên các tuyến đường. Quận cũng sẽ tiếp tục đề nghị với Sở Văn hóa và Thể thao cân nhắc việc cấp phép phướn quảng cáo vào các đợt cổ động chính trị trọng tâm để giảm thiểu tình trạng băng rôn lung tung trên đường phố. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, cho biết: “Ban An toàn giao thông TPHCM đã đề nghị phải làm các khẩu hiệu ngắn gọn, xúc tích, chữ to dễ đọc, để không ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Tốt nhất nên sử dụng màn hình đèn led thay băng rôn”. Theo TS Phạm Xuân Mai, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông (Đại học Bách Khoa TPHCM), không nên treo băng rôn dọc đường cao tốc. Trong nội thành, băng rôn không được che khuất các tín hiệu, biển báo giao thông. Không nên treo quá nhiều băng rôn khiến người đi đường rối mắt.

Ông Khương Văn Mười, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận xét: “Băng rôn tuyên truyền và băng rôn giới thiệu các hoạt động văn hóa của TP sắp diễn ra là cần thiết. Tuy nhiên có quá nhiều sự kiện diễn ra và nhiều cơ quan làm, dẫn đến tình trạng treo băng rôn lung tung. Những băng rôn chữ dài lê thê chỉ phù hợp với thời xe cộ thưa thớt. Hiện nay, băng rôn phải xúc tích ngắn gọn, kèm theo hình ảnh càng tốt. Để cho có mỹ quan đô thị thì cần tập trung về một bộ phận có chuyên môn kiểm duyệt. Tại những cửa ngõ vào TP, trung tâm TP và các trục đường chính, càng phải quản lý chặt việc treo băng rôn để giữ mỹ quan”.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục