Mặt đường Mai Chí Thọ lại trồi nhựa

Qua đường dây nóng Báo SGGP, bạn đọc phản ánh: Khoảng 2 tuần trở lại đây, mặt đường Mai Chí Thọ, đoạn qua phường An Phú, quận 2, TPHCM lại trồi nhựa, một số đoạn bị lún sâu tạo thành gợn sóng cao thấp, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.
Mặt đường Mai Chí Thọ lại trồi nhựa

Qua đường dây nóng Báo SGGP, bạn đọc phản ánh: Khoảng 2 tuần trở lại đây, mặt đường Mai Chí Thọ, đoạn qua phường An Phú, quận 2, TPHCM lại trồi nhựa, một số đoạn bị lún sâu tạo thành gợn sóng cao thấp, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.

Hơn 200m mặt đường đoạn gần nút giao đường Nguyễn Thị Định bị trồi nhựa, tạo độ chênh 20cm, ở một số vị trí còn xuất hiện răn nứt. Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (Sở GTVT TPHCM), xác nhận mặt đường Mai Chí Thọ hiện đang bị trồi nhựa nặng, khu đã kiến nghị Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TPHCM (chủ đầu tư dự án) kiểm tra và khắc phục ngay các hư hỏng.

Được biết, vào khoảng cuối tháng 4-2012, mặt đường Mai Chí Thọ đoạn qua quận 2 đã bị trồi nhựa kéo dài hàng trăm mét, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã hơn 3 lần sửa chữa. Tuy nhiên, hiện các vị trí trồi nhựa cũ chưa được khắc phục triệt để, lại còn phát sinh lún mới...

T.VŨ - A.TUẤN

Tin cùng chuyên mục