Nhật Bản hỗ trợ Malaysia tăng cường năng lực hàng hải

Theo Straits Times, ngày 15-11, Thủ tướng Malaysia, Najib Razak bắt đầu chuyến công du đến Nhật Bản kéo dài đến ngày 17-11. 

Một trong những tâm điểm của chuyến thăm là việc Nhật Bản cung cấp 2 tàu tuần tra đã qua sử dụng cho Cơ quan chấp pháp biển Malaysia (MMEA), nhằm hỗ trợ nước này tăng cường năng lực hàng hải. Các tàu sẽ được chuyển giao miễn phí cho Malaysia trong nửa đầu năm 2017 kèm theo công tác huấn luyện và hỗ trợ cần thiết. Nếu được thực hiện, thỏa thuận sẽ là kết quả của sự phát triển mới nhất trong quan hệ an ninh lâu dài giữa Malaysia và Nhật Bản khi hai nước cùng chia sẻ những quan ngại về hành động của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và biển Đông.

Kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe nhậm chức, Nhật Bản đã tăng cường hỗ trợ an ninh biển cho một số quốc gia Đông Nam Á. Hồi tháng 9, Nhật Bản đã nhất trí cung cấp thêm 2 tàu tuần tra lớn cho Philippines sau cuộc hội đàm giữa ông Abe với Tổng thống Duterte tại Lào.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục