Nga xuất hiện hình thức gian lận tài chính mới

Ngân hàng Trung ương Nga ngày 29-5 cho biết đại dịch Covid-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga, với việc các đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm bình phong cho hành vi rửa tiền. 
Ngày 29-5, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đại dịch Covid-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga. Ảnh: sputniknews.com
Ngày 29-5, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đại dịch Covid-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga. Ảnh: sputniknews.com

Ngân hàng này đã đóng băng 91 triệu ruble (1,3 triệu USD) trong một tài khoản được cho là sử dụng để mua khẩu trang khi bắt đầu bùng phát đại dịch Covid-19. Trên thực tế, không có mặt hàng khẩu trang nào được cung cấp và nhà chức trách đang điều tra các đối tượng tình nghi.    

Tin cùng chuyên mục