Mưa lớn, 30.000 hộ dân ở Đắk Lắk đang bị cô lập

Đến chiều 7-8, khoảng 30.000 hộ dân tại 4 xã của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang bị cô lập do tuyến giao thông chính bị mưa lũ chia cắt.

Đến chiều 7-8, tại huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) hiện vẫn còn 4 xã gồm Ea Rốk, Ea Lơi, Ia Rvê và Ia Lốp vẫn còn bị cô lập do mưa lũ ngập tuyến giao thông chính vào các xã. Ông Nguyễn Thiên Văn, Bí thư Huyện ủy Ea Súp, đã trực tiếp xuống vùng bị cô lập chỉ đạo lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Mưa lớn, 30.000 hộ dân ở Đắk Lắk đang bị cô lập ảnh 1 Mưa lớn, 30.000 hộ dân ở Đắk Lắk đang bị cô lập ảnh 2
Hàng trăm căn nhà tại huyện Buôn Đôn và Ea Súp bị ngập trong nước
Ông Lương Sỹ Tăng (64 tuổi, ngụ xã Ea Rốk) cho biết, khoảng 17 giờ chiều hôm qua (ngày 6-8) trời bắt đầu mưa lớn. Đến rạng sáng nay (7-8) nước lũ tràn vào nhà. Nước dâng lên rất nhanh chỉ kịp sơ tán những đồ đạc trong nhà, còn gia cầm, ao cá đã bị nước cuốn trôi sạch. Ngoài ra hơn 1 ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch đã bị nước nhấn chìm, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Theo báo cáo nhanh của huyện Ea Súp, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt 6.010 ha hoa màu, 585 nhà bị ngập, 167 con gia súc, 1.211 con gia cầm bị chết. Ước tổng số tiền bị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, các công trình của nhà nước là 700 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở chia cắt các thôn, các xã (chưa thống kê được). Về thủy lợi, hầu hết các xã có hệ thống kênh mương bị ngập, sạt lở (14 km kênh chính đông, kênh chính Tây; 35 km kênh cấp I, các tuyến kênh nhánh chưa thống kê được).

Mưa lớn, 30.000 hộ dân ở Đắk Lắk đang bị cô lập ảnh 3
Mưa lớn, 30.000 hộ dân ở Đắk Lắk đang bị cô lập ảnh 4 Tuyến giao thông Tỉnh lộ 1 qua huyện Buôn Đôn và Ea Súp bị ngập nặng.
Ông Nguyễn Thiên Văn cho biết: “Hiện tại lực lượng chức năng của huyện đã dùng ca nô đưa người người dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ngoài ra huyện cũng bố trí chỗ ăn ở, lương thực thực phẩm cho người dân ăn ở tạm.  

Tại huyện Buôn Đôn, ông Nguyễn Như Bút, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, đến chiều nay nước đã tạm thời rút ở một số khu vực, tuyến giao thông tỉnh lộ 1 đi qua huyện và một số xã đã tạm thời lưu thông được. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân sống khu vực ven sông Sê rê Pốk vẫn còn bị cô lập do đường vào bị ngập. 

Mưa lớn, 30.000 hộ dân ở Đắk Lắk đang bị cô lập ảnh 5 Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến nơi an toàn
Theo thông kê của UBND huyện Buôn Đôn, mưa gió kéo dài nhiều xã bị ngập lụt cục bộ gây ngập úng một số hộ dân, các công trình công cộng và cây cối hoa màu. Tại xã Ea Bar bị ngập 6 căn nhà, ngập nước 27 ha lúa, trong đó hư hỏng hoàn toàn 1,5 ha lúa do bị đất đá vùi lấp cuốn trôi. Xã Ea Wer có 105 hộ căn nhà bị ngập nước, 50 ha lúa bị hư hỏng. Còn tại  xã Ea Huar mưa lũ làm ngập 34 hộ căn nhà, cuốn trôi 30 con heo, 150 thùng ong nuôi lấy mật, ngập 0,95 ha hồ nuôi cá; 85 ha bắp, 65 ha lúa và 135 ha mì bị ngập nước, gia cầm chết 1.500 con.
Mưa lớn, 30.000 hộ dân ở Đắk Lắk đang bị cô lập ảnh 6 Lực lượng biên phòng giải cứu thành công người dân gặp nạn 

Đến chiều 7-8, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Lốp (đóng tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai) đã giải cứu thành công 3 người dân mắc kẹt trong dòng nước lũ.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân điện báo tại tại khu vực bãi mía, cách chốt Suối Đen khoảng 700m có 3 người dân đang bị mắc kẹt do mưa lớn kéo dài.

Nhận tin báo, lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Lốp đã cử tổ công tác gồm 7 đồng chí do thiếu tá Phạm Văn Thanh làm tổ trưởng mang theo áo phao, phao tròn, dây thừng đến cứu hộ. Việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn do nước chảy sâu, chảy siết. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, các chiến sĩ đã tiếp cận và giải cứu thành công 3 người dân vào bờ an toàn.

HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục