Một cách quảng bá thực phẩm an toàn

Các quan chức Olympic quốc tế sẽ được cung cấp các bữa ăn từ nguồn thực phẩm có nguồn gốc từ những khu vực bị sóng thần gây thảm họa hạt nhân năm 2011 ở phía Ðông Bắc Nhật Bản.
Một cách quảng bá thực phẩm an toàn

 Ðây là một trong những cách mà các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020 muốn xua tan nỗi sợ hãi về độ an toàn thực phẩm khu vực này.

Sau 6 năm kể từ thảm họa xảy ra, đã có 25 quốc gia chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm Nhật. Cách đây vài ngày, Liên minh châu Âu cũng nới lỏng các quy định của họ, bỏ yêu cầu về giấy chứng nhận an toàn đối với gạo trồng ở Fukushima. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cấm nhập khẩu từ 10 quận của Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục