Phương tiện dừng đỗ trái phép trên cao tốc sẽ bị từ chối phục vụ

Ngày 3-3, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã công bố các quy định từ chối phục vụ phương tiện vi phạm trên 3 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do đơn vị này quản lý.

(SGGPO).- Ngày 3-3, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã công bố các quy định từ chối phục vụ phương tiện vi phạm trên 3 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do đơn vị này quản lý.

Phương tiện dừng đỗ trái phép trên cao tốc sẽ bị từ chối phục vụ ảnh 1


Theo đó, các hình thức vi phạm trên đường cao tốc bị từ chối phục vụ bao gồm: Dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; Sang tải trên đường cao tốc gây mất an toàn giao thông; Gian lận thẻ, gian lận cước phí khi lưu thông trên các tuyến cao tốc; Đi ngược chiều trên đường cao tốc. Trong đó, với hình thức vi phạm dừng đỗ, nếu phương tiện vi phạm 3 lần sẽ bị từ chối phục vụ trong 3 ngày, tái phạm lần thứ nhất bị từ chối phục vụ 7 ngày, tái phạm lần thứ 2 bị từ chối phục vụ trong 15 ngày, tái phạm lần 3 sẽ bị từ chối phục vụ trong 30 ngày. Đặc biệt, nếu phương tiện bị phát hiện tái phạm lần thứ 4 sẽ bị dừng phục vụ vĩnh viễn.

Các phương tiện vi phạm chỉ được tiếp tục phục vụ trở lại khi các chủ phương tiện có biên bản cam kết không tái diễn vi phạm.

         BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục