Sapa còn 4 - 5°C, Hà Nội 13 - 14°C

* Nam Trung bộ mưa rất to do áp thấp

(SGGP).- Số liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày 12-1, tại Bắc bộ đã có mưa trên diện rộng, kéo dài liên tục 3-4 ngày do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục kết hợp với rãnh gió Tây trên cao gây mưa.

Từ ngày 13-1, không khí lạnh tăng cường sẽ chuyển sâu xuống Trung bộ. Bắc bộ tiếp tục mưa kèm rét đậm trên diện rộng. Còn các trung tâm dự báo khí tượng quốc tế cho biết, sáng 13-1, nhiệt độ tại Sapa (Lào Cai) sẽ xuống 4 - 5°C, tại Hà Nội còn 13 - 14°C. Tại TPHCM và Nam bộ, từ chiều tối 13-1 sẽ có mưa rào, nhiệt độ cao nhất chỉ có 31°C.

Ở ngoài khơi xa, đến chiều 13-1, tâm của áp thấp đã đi qua quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Tây Nam, hướng về phía đảo Phú Quý - Bình Thuận. Hoàn lưu áp thấp và không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, mưa to, mưa rất to ở khu vực từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên từ ngày 13 đến 15-1.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục