Nam bộ tiếp tục mưa to, miền Trung mưa giảm

VĂN PHÚC

(SGGP).- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hiện nay ở khu vực Bắc và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa dông mạnh do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh.

Do các đợt gió mùa Tây Nam tăng cường từ biển vào đất liền nên từ ngày 23 đến 25-9, các tỉnh ở Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó tại Trung bộ, từ ngày 23-9 cường độ mưa lũ bắt đầu giảm dần nhưng thời tiết nhiều nơi vẫn xấu. 

Hiện ở ngoài khơi xa đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới có tốc độ di chuyển khoảng 30km/giờ theo hướng Tây. Tuy nhiên trong vòng 7 ngày tới, áp thấp nhiệt đới chưa ảnh hưởng tới thời tiết trên biển Đông.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục