Xây cống ngăn triều chống ngập khu dân cư Thảo Điền

Sáng 22-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cùng các sở, ngành kiểm tra tình hình lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn quận 2. Đoàn đã đi khảo sát các điểm nóng về tình trạng ngập nước và lấn chiếm hệ thống thoát nước tại khu dân cư Thảo Điền (ảnh).
Xây cống ngăn triều chống ngập khu dân cư Thảo Điền

(SGGPO).- Sáng 22-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cùng các sở, ngành kiểm tra tình hình lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn quận 2. Đoàn đã đi khảo sát các điểm nóng về tình trạng ngập nước và lấn chiếm hệ thống thoát nước tại khu dân cư Thảo Điền (ảnh).

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM (Trung tâm chống ngập) trên địa bàn quận 2 ngập thường xuyên xuất hiện trên đường Quốc Hương (đoạn từ số nhà 65 đến số nhà 79), đường Thảo Điền (từ hẻm 95 đến đường số 4 và vị trí ngã 3 xa lộ Hà Nội), Nguyễn Văn Hưởng (trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai). Nguyên nhân ngập do đường bị trũng cục bộ (cao độ mặt đường thấp hơn mực nước triều), hệ thống cống cũ, xuống cấp không đủ thoát nước.

Để giảm ngập, trước mắt, Trung tâm lắp đặt tuyến cống đường 65, mở thêm hướng thoát nước về đầu tuyến rạch Nguyễn Văn Hưởng và bơm ứng cứu tại hẻm 76 đường Quốc Hương. Bên cạnh đó, trung tâm phối hợp với địa phương khôi phục cửa xả đường số 47 là một trong những hướng thoát nước chính của đường Quốc Hương ra nhánh rạch ông Hóa.

Đối với điểm ngập đường Thảo Điền, trung tâm chống ngập đã gắn van ngăn triều 1 chiều tại cửa xả, lắp đặt bơm tại cửa xả đường Thảo Điền, đấu nối tuyến cống chính đường Thảo Điền về trạm bơm bờ...

Tại điểm ngập đường Nguyễn Văn Hưởng sẽ lắp đặt và vận hành van 1 chiều tại các vị trí cửa xả; đấu nối cống mở hướng thoát nước mới vào đường Nguyễn Cừ.

Tuy nhiên về lâu dài, trung tâm kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương triển khai trước gói thầu xây dựng cống ngăn triều tại rạch ông Chua, rạch ông Hóa, rạch Thảo Điền và trạm bơm 10.000 m3 tại rạch ông Hóa thuộc dự án đê bao bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch cầu Ngang đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Ngoài ra, triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Xuân Thủy - Quốc Hương - Thảo Điền - Nguyễn Văn Hưởng và dự án vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2; nâng cao một số đoạn thấp cục bộ tuyến đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng; đầu tư hệ thống cống 187 tuyến đường chưa có cống thoát nước.

Sau khi giám sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa đồng ý đề xuất của Trung tâm chống ngập triển khai thực hiện trước gói thầu xây dựng cống ngăn triều rạch ông Chua, rạch ông Hóa, rạch Thảo Điền và trạm bơm 10.000 m3 tại rạch ông Hóa thuộc dự án đê bao bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm); đồng thời giao các sở, ngành liên quan phối hợp với Trung tâm chống ngập để khởi công dự án vào tháng 3-2017. Trung tâm chống ngập khẩn trương xác định ranh dự án bàn giao cho UBND quận 2 tiến hành thu hồi đất. Giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND quận 2 khảo sát nghiên cứu việc nâng cấp các tuyến đường thường xuyên bị ngập. UBND quận 2 phối hợp với Trung tâm chống ngập làm việc với hộ dân có các cửa hệ thống thoát nước nằm trong khuôn viên nhà dân để thỏa thuận thu hồi đất hoặc giao lại cho người dân quản lý với điều kiện không được xây dựng công trình đè lên cống thoát. Sở Tài nguyên và Môi trường khi trình UBND TP giao hoặc cho thuê đất cần chú ý trừ phần đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, Trung tâm chống ngập cần nghiên cứu quy chế phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy của TP để ký kết quy chế phối hợp hỗ trợ giải quyết tình trạng ngập trên địa bàn TP.


Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục