Lắp camera xử phạt người xả rác ra kênh rạch

° Không cấp phép xây dựng bất kỳ công trình nào thuộc khu vực dự án kênh Tẻ

° Không cấp phép xây dựng bất kỳ công trình nào thuộc khu vực dự án kênh Tẻ

(SGGP).- Ngày 21-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cùng các sở ngành kiểm tra các vị trí lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, trên địa bàn quận Bình Thạnh có hơn 10 tuyến kênh rạch và hàng loạt cửa xả bị lấn chiếm khiến hệ thống thoát nước bị hạn chế, nên nhiều nơi xảy ra ngập nước khi mưa. Cụ thể như rạch Văn Thánh, rạch Cầu Bông, rạch Bến Bồi 1, rạch Bến Bồi 2, rạch Tam Vàm Tắc, sông Bình Triệu (đoạn từ ngã ba Tam Vàm Tắc hướng hạ lưu dài 30m), rạch Bùi Hữu Nghĩa, rạch Lăng, rạch Cầu Sơn, rạch Bà Láng...

Sau khi kiểm tra hàng loạt các điểm lấn chiếm và cửa xả, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đã yêu cầu Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP thường xuyên duy tu nạo vét, khơi thông dòng chảy rạch Xuyên Tâm. Quận Bình Thạnh có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân xả rác và lấn chiếm kênh. Về lâu dài, giải pháp căn cơ là phải giải tỏa nhà lấn chiếm, trả lại hiện trạng ban đầu của kênh rạch; yêu cầu các sở ngành xem lại tiến độ và hối thúc chủ đầu tư triển khai nhanh dự án, nếu thấy không khả thi báo cáo UBND TP có hướng xử lý.

Giải quyết vấn đề ngập trên đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Bạch Đằng… trước mắt thành phố giao quận Bình Thạnh khảo sát vị trí lắp đặt máy bơm để giảm ngập khu vực đường Bạch Đằng. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP tập trung duy tu nạo vét, tăng cường máy bơm (2.000m3/giờ), về lâu dài cải tạo lại toàn bộ hệ thống thoát nước (cống cũ trước năm 1975). Đối với đường Ung Văn Khiêm đã có dự án CII đầu tư nhưng do dự án quá lớn trên 2.000 tỷ đồng, Sở GTVT TP yêu cầu CII ứng vốn để giải tỏa  (1.000 tỷ đồng).  Đường Nguyễn Hữu Cảnh cống bị hư, đường lún, hiện trạng mặt đường thấp hơn so với cao độ đường cũ khoảng 1m, đồng chí Lê Văn Khoa yêu cầu các sở ngành trước khi thực hiện dự án làm cống phải xin ý kiến người dân về cao độ mặt đường, tuy nhiên phải đảm bảo cao độ đường thích ứng với biến đổi khí hậu trong vòng 5 - 10 năm tới; đến cuối tháng 10, quận Bình Thạnh phải hoàn thành lắp đặt camera trên hệ thống kênh rạch để quan sát và quản lý việc xả rác; cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của việc xả, vứt rác xuống kênh rạch.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã đi kiểm tra tình hình lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn quận 4. Sau khi khảo sát, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ không chỉ thoát nước cho các quận có tuyến kênh đi qua mà còn phục vụ việc tiêu thoát nước cho toàn thành phố. Do dự án đi qua nhiều quận, huyện, yêu cầu Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp lấy ý kiến các quận huyện, đề xuất UBND TP triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, để có thể khởi công dự án trong năm 2017. UBND quận 4 thống kê và nắm bắt tính pháp lý nhà dân dọc tuyến kênh Tẻ để tính toán bồi thường giải tỏa; đồng thời từ nay đến khi dự án triển khai không được cấp phép xây dựng cho bất kỳ công trình nào.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục