Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở TPHCM

Chiều tối 26-8, cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Ngập nặng và sâu nhất là khu vực các phường Sơn Kỳ, Tân Quý, Phú Thọ Hòa… thuộc quận Tân Phú; khu vực Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B của huyện Bình Chánh…
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở TPHCM

(SGGP).- Chiều tối 26-8, cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Ngập nặng và sâu nhất là khu vực các phường Sơn Kỳ, Tân Quý, Phú Thọ Hòa… thuộc quận Tân Phú; khu vực Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B của huyện Bình Chánh…

Tại giao lộ Lũy Bán Bích và Âu Cơ, nước ngập sâu gần nửa mét khiến xe chết máy hàng loạt. Hầu hết người tham gia lưu thông bằng xe gắn máy phải tấp xe lên vỉa hè cao, chờ nước rút. Tình trạng ngập nặng cũng xảy ra trên các tuyến đường Thoại Ngọc Hầu, Khuông Việt, Ba Vân, Bàu Cát 8… cũng thuộc quận này. Trên đường Cộng Hòa, hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả đến cầu Tham Lương, do mưa lớn trùng với thời điểm tan tầm nên nhiều người dân đã phải dầm mình dưới trời mưa, nhích từng chút trên đường. 

Đường Âu Cơ (đoạn trước UBND phường 14, quận Tân Bình) bị ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy  Ảnh: GIA HÂN 

Tình trạng ngập nước cũng diễn ra ở nhiều nơi như trên đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập (quận 7), Nguyễn Hữu Cảnh, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Kinh Dương Vương (quận Bình Tân)…

Đến khoảng 18 giờ, giao thông trong khu vực kể trên gần như ách tắc. Rất nhiều xe cứu thương, xe buýt chở học sinh cũng chết máy nằm ngay trên đường. Ông Nguyễn Văn Bảy, ngụ đường Võ Công Tồn, phường Tân Quý cho biết, ông chưa bao giờ thấy ngập và kẹt xe trầm trọng như vậy. Còn anh Ngô Văn Nhân ngụ ở đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) cho biết, anh đã phải lội nước về nhà do nhiều con đường ngập sâu tới 40 - 50cm.

Nhiều tuyến đường tuy không bị ngập nhưng bị ảnh hưởng bởi tình trạng kẹt xe của những tuyến đường bị ngập nên cũng rơi vào tình trạng kẹt xe, như đường Trường Chinh, Ấp Bắc, Hoàng Hoa Thám, Đồng Đen, Ba Vân, khu vực ngã 4 Bảy Hiền, vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình), kẹt xe từ sau 18 giờ đến hơn 20 giờ mới được vãn hồi.

Tình trạng kẹt xe, ngập nặng còn khiến nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cây xăng, cửa hàng ăn uống, chợ xung quanh khu vực phải đóng cửa.

QUỐC HÙNG - THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục